05:08 28/05/2014

Hạ viện Mỹ đề nghị lập hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn - Mỹ - Nhật

Mới đây Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa thêm Hàn Quốc tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hệ thống này hiện do Washington và Tokyo chỉ đạo.

Mới đây Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa thêm Hàn Quốc tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hệ thống này hiện do Washington và Tokyo chỉ đạo.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao di động (THAAD)của Mỹ. Ảnh AFP/TTXVN


Yêu cầu được đưa ra ngày 26/5 dựa theo khoản 1234 của dự luật Ủy nhiệm Quốc phòng, theo đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đánh giá các phương án tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa giữa 3 nước Hàn - Mỹ - Nhật và báo cáo lên Ủy ban quân lực Hạ viện trong vòng 6 tháng sau khi luật có hiệu lực. Việc đánh giá được thực hiện trên các nội dung: mở rộng chia sẻ thông tin, tích hợp hệ thống, tập trận chung, hạn chế, giảm thiểu những yếu tố mang tính khiêu khích, phòng thủ tên lửa tầm ngắn, tính hữu dụng của các loại tên lửa đánh chặn, đạn pháo...

Trong văn bản yêu cầu, Hạ viện Mỹ nhấn mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ tại khu vực cũng như trong việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ.


TTXVN/Tin Tức