Ngày 8/10, với 140 phiếu thuận, 80 phiếu chống và 17 phiếu trắng, Hạ viện Argentina đã thông qua dự luật hạn chế quyền ban hành sắc lệnh khẩn cấp của Tổng thống. Động thái này được xem là thử thách lớn đối với quyền hành pháp của Tổng thống Argentina Javier Milei trong bối cảnh đảng của ông hiện ở thế thiểu số tại cả hai viện của Quốc hội.
Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires, Argentina, ngày 10/12/2023. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tổng thống Milei vẫn giữ quyền phủ quyết đối với dự luật này.
Trước đó, Thượng viện đã phê chuẩn dự luật. Tuy nhiên, do Hạ viện mới đây đã thông qua một số sửa đổi, dự luật sẽ được gửi trở lại Thượng viện để xem xét lần cuối. Theo đó, điểm sửa đổi chính liên quan đến thời hạn xem xét các sắc lệnh khẩn cấp, vốn được ấn định ban đầu là 90 ngày.
Theo nội dung điều chỉnh, dự luật mới sẽ cho phép bầu đa số đơn giản tại một trong 2 viện của Quốc hội Argentina có thể vô hiệu hóa sắc lệnh của Tổng thống. Qua đó, buộc Chính phủ Argentina phải tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi hơn nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự.
Dự kiến, Argentina sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 26/10 tới. Sự kiện này được xem là phép thử quan trọng đối với Tổng thống Milei khi ông bước vào nửa sau của nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ hạn chế tại Quốc hội. Nếu đảng La Libertad Avanza (Tiến bộ Tự do) do ông Milei dẫn dắt không giành được thêm ghế trong cuộc bầu cử này, chương trình cải cách đầy tham vọng của Tổng thống Argentina sẽ đối đầu với nhiều trở ngại hơn bao giờ hết.