09:09 03/09/2019

Hà Tĩnh: Thực hiện cấm biển và kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn

Đến sáng 3/9, tất cả tàu, thuyền hoạt động trên biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới an toàn.

Trước diễn biến tổ hợp hai cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và gần bờ, tại tỉnh Hà Tĩnh có gió cấp 5 cấp 6 kèm theo mưa lớn. Tỉnh Hà Tĩnh có công điện chỉ đạo các đơn vị chức năng và các huyện, thị xã ven biển chủ động liên lạc với chủ tàu, thuyền đánh bắt cá trên biển về nơi tránh trú áp thấp an toàn.

Thông tin từ Tiểu ban An toàn Nghề cá trên biển Hà Tĩnh, tất cả 3.960 tàu, thuyền với 15.753 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, có 28 tàu, thuyền với 195 lao động hoạt động ở vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã về nơi trú ẩn; có 5 tàu (40 người) vào neo đậu ở tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ngoài ra có 3 tàu với 28 lao động làm nghề lặn đã vào vùng biển Bình Thuận, Vũng Tàu neo đậu an toàn.

Lực lượng chức năng đã thông báo cho hơn 3.900 tàu thuyền, với trên 15.000 lao động hoạt động ở vùng biển Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An về nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới an toàn. Tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện cấm biển; các đồn biên phòng vùng biển phối hợp với chính quyền địa phương vận động và ngăn không cho ngư dân ra biển từ 13 giờ ngày 2/9.

Hiện nay, tại tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên có mưa to, lượng mưa đo được từ 150-200mm. Các địa phương vùng núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang chủ động đối phó với lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Các huyện vùng trũng Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh triển khai phòng chống ngập lụt.

Tường Vũ (TTXVN)