Ngày 20/7, lãnh đạo xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan như trạm biên phòng, quân đội và các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy và tìm kiếm, liên lạc tàu cá mất liên lạc.
Hỗ trợ ngư dân đưa lưới cụ, tàu thuyền lên bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, vào lúc 20 giờ (ngày 19/7), xuất hiện trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm 15 nhà hàng và 2 nhà dân trên địa bàn xã Lộc Hà bị tốc mái và hư hỏng nặng.
Dông lốc đã làm chìm 20 tàu thuyền đang neo đậu gần bờ thuộc địa bàn xã Thạch Kim (cũ) và xã Thịnh Lộ (cũ) bị chìm và hư hỏng các dụng cụ đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.
Hai tàu cá gồm: tàu mang biển hiệu HT-20015-TS, chiều dài 11,8m, do ông Nguyễn Văn Thích làm chủ phương tiện, kiêm thuyền trưởng, trú tại xã Lộc Hà, trên tàu có 4 lao động và tàu HT-90094-TS, chiều dài 12m, do ông Ngô Văn Hiếu làm chủ phương tiện, kiêm thuyền trưởng, trú tại xã Lộc Hà, trên tàu có có 4 lao động đang mất liên lạc.
Trên bờ biển xã Thạch Bằng (cũ), lực lượng chức năng và người dân tìm thấy quần áo cùng giấy tờ mang tên Lê Huy Chiến (sinh năm 1987), trú tại phường Trần Phú, làm nghề xây dựng, nhưng không tìm thấy người.
Dông lốc đã gây thiệt hại nặng cho ngư dân và các nhà hàng trong vùng, ước thiệt hại gần 500 triệu đồng.
Ngay khi dông lốc, mưa lớn xảy ra chính quyền xã Lộc Hà phối hợp với các đơn vị chức năng như quân đội, biên phòng, công an trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, triển khai các giải pháp kêu gọi, liên lạc với các thuyền chưa liên lạc được. Trước tiên trục vớt và đưa tất cả các tàu, thuyền bị chìm và ngư lưới cụ lên bờ, bên cạnh đó huy động lực lượng khắc phục lợp lại nhà, cửa cho các nhà hàng và nhà dân bị tốc mái.
Tại xã Thiên Cầm, dông lốc kèm theo mưa lớn cũng làm rất nhiều tàu, thuyền đang neo đậu gần bờ biển và được chính quyền cùng lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt đưa lên bờ an toàn.
Tỉnh Hà Tĩnh có công văn chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số ba. Đặc biệt các xã ven biển chủ động các phương án bảo đảm tài sản, tính mạng người dân khi có sự cố thiên tai đột xuất xảy ra.