04:09 05/04/2018

Hà Tĩnh khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Thiên Cầm

UBND Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tỉnh), với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng.

Thi công sửa chữa bậc lên xuống tại bãi biển Thiên Cầm do sóng đánh sập.

Theo đó, công trình khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Thiên Cầm được giao cho UBND huyện huyện Cẩm Xuyên làm chủ đầu tư. Với mục tiêu là khắc phục khẩn cấp sự cố công trình sau bão năm 2017, đảm bảo mục tiêu chống bão theo tần suất thiết kế của kè biển Thiên Cầm nhằm bảo vệ toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ bờ biển trong mùa mưa bão hàng năm.

Công trình khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Thiên Cầm được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh và của huyện Cẩm Xuyên. Công trình có chiều dài khoảng 900m, gồm các nội dung chính: Gia cố chân kè phía biển, lát gia cố lại kết cấu đúc sẵn; Sửa chữa bậc lên xuống bãi tắm do sóng đánh sập; Sửa chữa mặt cơ kè và lan can trên đỉnh kè và trồng lại cây xanh trên tuyến kè...

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của tỉnh, UBND huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng chỉ đạo nhà thầu, đốc thúc các đơn vị thi công khẩn trương tiến hành sữa chữa một số hạng mục quan trọng như: Sửa chữa bậc lên xuống bãi tắm do sóng đánh sập; Sửa chữa mặt cơ kè và lan can trên đỉnh kè, trồng lại cây xanh trên tuyến kè.

Việc đầu tư xây dựng công trình khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên là việc làm cần thiết. Bởi không chỉ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ bờ biển trong mùa mưa bão mà còn tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ khách du lịch tại khu vực biển Thiên Cầm.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)