05:10 30/05/2026

Hà Tĩnh giữ nhịp sản xuất trong những ngày nắng nóng cực đoan

Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều địa phương ở Hà Tĩnh với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các công trường xây dựng, đơn vị sản xuất và lực lượng vận hành hạ tầng thiết yếu đã chủ động điều chỉnh phương án làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động đồng thời duy trì tiến độ, nhịp độ sản xuất.

Linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc

Chú thích ảnh
Hiện nhà thầu là Công ty Cổ phần 484 huy động trên 30 đầu máy thi công Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông. 

Tại công trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài thi công để bảo đảm tiến độ công trình trước mùa mưa bão. Trên nền bê tông, sắt thép hấp thụ nhiệt, người lao động phải đối mặt với nền nhiệt thực tế cao hơn nhiều so với mức dự báo ngoài trời.

Làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh Lưu Văn Ký, công nhân hàn tại dự án, cho biết dù công việc rất vất vả nhưng mọi người luôn động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Công trình đang trong giai đoạn nước rút, mình lơi tay hay xin nghỉ là chậm tiến độ của cả một dây chuyền, nên cực mấy cũng phải ráng bám trụ", anh Ký chia sẻ.

Để giảm tác động của nắng nóng tới người lao động, các đơn vị thi công đã chủ động thay đổi phương án tổ chức lao động. Anh Trần Tấn Trung, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 47, cho biết đơn vị đã điều chỉnh khung giờ làm việc nhằm tránh thời điểm nắng gắt nhất trong ngày.

"Chúng tôi cho anh em bắt đầu ca sáng từ rất sớm, ngay khi trời vừa hửng sáng và kết thúc trước 10 giờ trưa. Ca chiều bắt đầu từ 14 giờ 30 phút và kéo dài đến chập tối", anh Trung cho biết.

Cùng với điều chỉnh thời gian lao động, việc tăng cường nước uống, bổ sung dinh dưỡng và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cũng được các nhà thầu chú trọng nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân.

Tại gói thầu thuộc dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông do Công ty cổ phần 484 đảm nhận, không khí làm việc vẫn diễn ra sôi động dù nền nhiệt cao. Nhà thầu đã bố trí thời gian làm việc sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ sớm hơn vào thời điểm nắng nóng cao điểm để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Chú thích ảnh
Trong những ngày nắng nóng, Công ty Cổ phần 484 bố trí hơn 50 công nhân thi công Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Anh Phạm Tiến Hùng, Kỹ sư trưởng Công ty cổ phần 484 cho biết, hiện đơn vị huy động 30 đầu máy, 50 công nhân làm việc theo nhiều ca. Ngoài ra, đơn vị cũng hỗ trợ nước uống giải khát, hoa quả cho công nhân trong suốt quá trình làm việc ngoài hiện trường. Theo anh Hùng, đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp đang tăng cường thiết bị, dây chuyền thi công và nhân lực nhằm bám sát kế hoạch của chủ đầu tư. Hiện nay khối lượng thi công của gói thầu do đơn vị đảm nhận đã đạt khoảng 50%.

Không chỉ các công trường xây dựng, lực lượng vận hành hệ thống điện cũng đang chịu áp lực lớn trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Hà Tĩnh là địa bàn có các tuyến đường dây 500kV đi qua, giữ vai trò quan trọng trong truyền tải điện năng giữa các vùng miền. Trong điều kiện phụ tải tăng cao, các tổ quản lý vận hành phải tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi tình trạng thiết bị và phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh.

Anh Trần Đại Hà, nhân viên Tổ quản lý vận hành đường dây thuộc Truyền tải điện Hà Tĩnh, cho biết nhiệt độ môi trường tăng cao kéo dài có thể khiến thiết bị trên lưới điện nóng lên nhanh hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong vận hành.

"Lực lượng vận hành cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các phát sinh. Ngoài việc theo dõi thông số từ xa, công nhân còn phải trực tiếp bám hiện trường để nhận diện sớm các nguy cơ bất thường", anh Hà cho biết.

Bảo đảm sức khỏe người lao động, duy trì sản xuất

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP Lê Phương (xã Thạch Hà). 

Tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, duy trì hoạt động ổn định. 

Theo chị Trần Thị Huyền, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Lê Phương, đơn vị đã điều chỉnh khung giờ sản xuất theo hướng làm việc sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều, hạn chế thời gian lao động trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Doanh nghiệp đồng thời tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường làm việc như bổ sung trang thiết bị chống nóng, bảo đảm nước uống, thực phẩm và tạo không gian sản xuất thông thoáng hơn cho công nhân.

Hiện cơ sở có từ 5 đến 6 lao động sản xuất trực tiếp, sản lượng trung bình đạt từ 1.000 đến 2.000 sản phẩm mỗi ngày. Dù nhu cầu thị trường trong thời điểm nắng nóng có phần giảm so với trước, doanh nghiệp vẫn duy trì kế hoạch sản xuất để đáp ứng các đơn hàng.

"Chúng tôi phải bảo đảm điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động để duy trì sản xuất và đáp ứng nhu cầu của thị trường", chị Huyền cho biết.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất bao xi măng của Công ty Cổ phần Sao Mai. 

Tại Công ty cổ phần Sao Mai, nhiều giải pháp chống nóng cũng được triển khai đồng bộ trong các phân xưởng sản xuất bao bì. Chị Hà Thị Lan, Tổ trưởng (Công ty cổ phần Sao Mai) cho biết doanh nghiệp trang bị thêm quạt và các thiết bị làm mát tại nơi làm việc, hạn chế tăng ca trong thời tiết nắng nóng, bảo đảm thời gian lao động theo quy định.

"Công ty hỗ trợ nước mát hằng ngày cho tất cả các ca sản xuất. Mặc dù thời gian lao động được điều chỉnh phù hợp hơn với điều kiện thời tiết nhưng người lao động vẫn tranh thủ các khoảng thời gian mát để hoàn thành năng suất theo kế hoạch", chị Lan chia sẻ.

Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, việc chủ động điều chỉnh tổ chức sản xuất, bố trí thời gian lao động hợp lý và tăng cường các biện pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động đang giúp các công trường, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm tiến độ các công trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)