06:15 02/06/2011

Hà Tĩnh: 5 cán bộ, học sinh bị tai nạn phải nghỉ tham dự kỳ thi

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, môn thi văn sáng 2/6 có 24 cán bộ coi thi vắng và 42 học sinh vắng mặt;

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, môn thi văn sáng 2/6 có 24 cán bộ coi thi vắng và 42 học sinh vắng mặt; trong đó, có hai giáo viên bị tai nạn tử vong là thầy giáo Hoàng Tấn Đàn (SN 1978, trú tại tổ 9 thị trấn Cẩm Xuyên) và thầy giáo Lê Xuân Hùng (SN 1978, trú tại xã Cẩm Huy), đều là giáo viên trường THCS Sơn Hà, xã Cẩm Sơn; 3 học sinh khác ở hội đồng thi trường THPT Kỳ Anh, thị trần Nghèn (Can Lộc) và Trần Phú (Đức Thọ) bị tai nạn xe máy rất nặng phải đi bệnh viện.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đặc cách thi cho hai học sinh khiếm thị ở hội đồng thi Nguyễn Văn Trỗi (Can Lộc) và Hội đồng thi trường THPT Kỳ Anh. Tại các hội đồng thi đều bố trí đủ đèn chiếu sáng, quạt điện, có phòng làm việc của lãnh đạo hội đồng, tường rào bao quang cao 2,5m. Địa điểm in sao đề thi kín đáo, cách ly tuyệt đối với bên ngoài.

Lực lượng thanh tra, kiểm tra gồm 130 người đã được tập huấn nghiệp vụ. Công an tỉnh và các huyện, thị xã có phương án cụ thể bảo vệ đề thi, bài thi, đảm bảo công tác an toàn giao thông, cháy nổ. Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện cử y, bác sĩ đến phục vụ tại các hội đồng thi, sẵn sàng điều trị cho học sinh. Tại các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn những học sinh phải đi thi cách nhà 20 đến 30km được bố trí ở trọ miễn phí trong nhà dân hoặc trụ sở chính quyền xã./.

Công Tường