Hà Nội: Tiếp tục sạt lở bờ đê hữu Hồng

Chiều 30/10, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, mưa lớn từ tối 28 - 30/10 với lượng mưa gần 200mm, dẫn tới khu vực bờ đê hữu Hồng tại K0+200 thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa tiếp tục sạt lở từ 1-2m lấn sâu về phía sân và công trình phụ của một hộ dân.

Chú thích ảnh
Vị trí sạt lở thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) có xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng tiến sát về phía chân đê hữu Hồng đe dọa tài sản, tính mạng của người dân.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đánh giá, với tình trạng sạt lở trên, công trình của hộ dân có nguy cơ bị sạt lở xuống sông là rất cao.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở trên cách chân đê hữu Hồng khoảng hơn 20m, có hình cánh cung ôm lấy một khúc sông Hồng với những vết nứt chạy dài. Chiều rộng của vết nứt khoảng 10-20cm. Bước đầu xác định, khu vực sạt lở có tổng chiều dài 120 mét, rộng từ 7-10m, chiều sâu khoảng 12-13m, tạo thành vách đứng. Khu vực sạt lở có nguy cơ đe dọa ảnh hưởng tới 8 hộ dân với 28 nhân khẩu đang sinh sống từ vài chục năm trước. Trong đó, ngôi nhà ông Nguyễn Văn Toán (Trung Hà, Thái Hòa) ở trong phạm vi nguy hiểm nhất do chỉ cách khu vực sạt lở khoảng 10m. 

Theo ông Nguyễn Văn Toán, sinh sống ở đây từ năm 1970, chưa bao giờ ông thấy cảnh tượng sạt lở đất lớn nhưng khoảng 19 giờ 40 phút ngày 25/9, trong cơn mưa lớn, mảnh đất vườn phía trước nhà ông bị cuốn trôi xuống dòng sông Hồng. Lo sợ đất có thể lở tiếp, ngay trong đêm, cả gia đình ông có 6 người đã được chuyển đến nơi an toàn hơn.

“Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các cấp chính quyền đã đến kiểm tra, quan tâm, chia sẻ và động viên các hộ dân. Đoàn liên ngành của thành phố đến khảo sát, tìm hiểu nhưng đã hơn 1 tháng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, làm chúng tôi thêm lo lắng về sự an toàn khi sống tại nhà", ông Toán tâm tư.

Trao đổi với ông Phùng Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa được biết, để đảm bảo tính mạng cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã đã niêm phong ngôi nhà. Phía trên bờ, lối dẫn xuống khu vực sạt lở, địa phương đã cho chăng dây, lắp biển cảnh báo, bố trí người trực 24/24 giờ ngăn không cho ai đến gần. 

Theo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì ngoài khu vực sạt lở trên, tại địa bàn còn có 4 khu vực sạt lở đất bờ sông. Cụ thể, tại bờ hữu sông Đà đoạn chạy qua xã Sơn Đà có 2 vị trí gồm vị trí 1 từ K3+760 đến K3+830 dài 70m, sạt lở thêm về phía đê từ 3-5m; vị trí 2 từ K3+900 đến K4+100 dài 200m, tiếp giáp với kè Khê Thượng, sạt lở thêm về phía đê từ 10-15m. Tuyến đê hữu Hồng có 2 vị trí, tại xã Phú Châu, vị trí K19+700 xuất hiện 1 hố sụt có đường kính từ 1,2-1,5m, sụt sâu 1-1,2m, làm hư hại nhà và công trình phụ của ông Nguyễn Tiến Loan; vị trí từ K4+250 đến K8+600 có chiều dài sạt lở là khoảng 450m. Hiện trạng sạt lở đã ăn sâu vào phần đá lăng hộ chân kè, tạo thành vách đứng để lộ ra phần vải địa kỹ thuật lót mái, cơ kè, cách đê hữu Hồng từ 7-10m. 

Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho nhận định, hai tuyến đê hữu Hồng và hữu Đà có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc ngăn lũ từ sông Hồng và sông Đà vào địa bàn thành phố. tình trạng sạt lở đất hai tuyến đê trên địa bàn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng sạt lở tiếp nên rất cần sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả từ phía các cơ quan chuyên môn, đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Hà Nội: Khẩn cấp xây dựng công trình ngăn chặn sạt lở bờ hữu sông Đà  
Hà Nội: Khẩn cấp xây dựng công trình ngăn chặn sạt lở bờ hữu sông Đà  

Theo UBND thành phố Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam và một số cơ quan báo chí về tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn chạy qua xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố đã ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở với kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN