09:13 27/09/2021

Hà Nội: Yêu cầu các chợ thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID -19

Sáng 27/9/2021, đã gần 2 ngày Hà Nội chưa ghi nhận ca COVID-19 mới, việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các chợ là yêu cầu cấp thiết, được đặt lên hàng đầu.

Chính quyền và ban quản lý các chợ yêu cầu những người vào chợ phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến bằng quét mã QR, đồng thời hiện nghiêm “thông điệp 5K”. 

Chú thích ảnh
Các quầy hàng chợ Nguyễn Văn Tố (phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) đều lắp tấm chắn giọt bắn và mã QR để khách hàng tiện khai báo trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Người dân được kiểm tra thân nhiệt để rà soát phòng COVID-19 trước khi vào chợ Hàng Bè (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Các quầy hàng chợ Hàng Bè (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) đều lắp tấm chắn giọt bắn giúp các tiểu thương và người mua hàng đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
TTTM Hàng Da (Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu người dân vào chợ bắt buộc phải đeo khẩu trang và có lối ra, vào riêng nhằm đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân quyét mã QR trước khi vào TTTM Hàng Da (phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Tại lối vào TTTM Hàng Da (phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) có dán mã QR để người dân vào chợ tiện khai báo trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Mọi người khi vào chợ được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên TTTM Hàng Da (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ghi thông tin tất cả những người đến mua, bán hàng tại chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
TTTM Hàng Da là khu chợ 3 tầng nổi tiếng bán đa dạng từ quần áo, đồ thủ công truyền thống đến nông sản, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 30 quầy hàng bán hàng thiết yếu hoạt động. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
30 quầy hàng tại TTTM Hàng Da đều được trang bị tấm chắn giọt bắn để đảm bảo phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức