04:15 30/04/2021

Hà Nội xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, ngày 30/4, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Ngày 30/4, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Chú thích ảnh
Lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. 
Chú thích ảnh
Những trường hợp này đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.
Chú thích ảnh
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay đang lên án.
Chú thích ảnh
Việc không đeo khẩu trang cho thấy mức độ chủ quan của người dân trong phòng chống dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Hầu hết cả các trường hợp đều bị xử phạt nặng theo Nghị định 117/2020/CP.
Chú thích ảnh
Không đeo khẩu trang nơi công cộng bị áp dụng mức xử phạt từ 1.000.000-3.000.000 đồng.
Chú thích ảnh
Ngoài số ít người không đeo khẩu trang, đa số người dân có ý thức cao trong phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang đầy đủ khi ra đường...
Chú thích ảnh
TP Hà Nội đã có công điện khẩn yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày 30/4/2021.
Lê Phú/Báo Tin tức