05:09 26/05/2015

Hà Nội xóa bỏ hơn 6.500 phòng học tạm

Trong 5 năm qua, Hà Nội đã xóa bỏ được hơn 6.500 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp, với tổng kinh phí 2.000 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, Hà Nội đã xóa bỏ được hơn 6.500 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp, với tổng kinh phí 2.000 tỷ đồng.

Việc này đã góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch về cơ sở vật chất cũng như chất lượng dạy và học giữa các vùng miền đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Một trong 2 trường Mầm non phường Lê Đại Hành mới được khánh thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Hiện nay, Hà Nội có 2.574 đơn vị trường học với 1.664.195 học sinh. Đối với cấp học mầm non, Hà Nội đã chủ động sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Đến nay, Hà Nội đã huy động được 29,4% trẻ nhà trẻ, 97,1% trẻ mẫu giáo đến lớp và 100% trẻ ở độ tuổi 5 tuổi đến lớp. Cuối năm 2013, Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, về đích trước kế hoạch của thành phố 1 năm và trước 2 năm so với toàn quốc.

Đối với giáo dục phổ thông, Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đến nay toàn thành phố các quận, huyện, thị xã đều hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

Hà Nội đã chỉ đạo tốt việc dạy - học 2 buổi/ngày, năm học 2014-2015 có 96,01% học sinh được học 2 buổi/ngày. Đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, tích cực chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng, năm 2010 toàn thành phố chỉ có 296 trường tiểu học, 165 trường THCS, 20 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đến nay đã có 410 trường Tiểu học, 311 trường THCS và 44 trường THPT đạt chuẩn.

Ngoài ra, Hà Nội rất quan tâm đến các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học trong các đơn vị trường học được chuẩn đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Bên cạnh đó, Hà Nội còn đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.


P.A