03:20 25/03/2013

Hà Nội xây dựng tuyến phố điểm trật tự đô thị

Ngày 25/3, UBND phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã họp với các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh mặt phố Lê Thánh Tông để triển khai kế hoạch xây dựng tuyến phố điểm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 25/3, UBND phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã họp với các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh mặt phố Lê Thánh Tông để triển khai kế hoạch xây dựng tuyến phố điểm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tuyến phố Lê Thánh Tông sẽ thành tuyến phố điểm trên địa bàn phường Phan Chu Trinh. Ảnh: Internet


Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/4, các lực lượng chức năng của phường sẽ phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 1- công an thành phố, cảnh sát trật tự quận Hoàn Kiếm, thanh tra giao thông tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị, vệ sinh môi trường trên phố Lê Thánh Tông.

Là tuyến phố tập trung nhiều cơ quan, đơn vị lớn, khu tập thể cao tầng đông hộ dân sinh sống, các cửa hàng kinh doanh đóng trên địa bàn, tuyến phố Lê Thánh Tông thường xuyên có lưu lượng phương tiện đi lại rất lớn, nhất là ô tô, xe khách chạy từ quận Hai Bà Trưng lên và ngược lại; ô tô dừng, đỗ tại các cơ quan, đơn vị lớn, sai quy định gây cản trở giao thông. Vỉa hè tương đối rộng (6,5m) nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hàng ăn, cà phê giải khát diễn ra hàng ngày, xe đạp, xe máy để trên vỉa hè sai quy định khá phổ biến.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến phố điểm Lê Thánh Tông, UBND phường Phan Chu Trinh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, đặc biệt là các chủ cửa hàng trong việc nghiêm túc thực hiện các quy định: Không lấn chiếm hè, đường phố, vườn hoa để kinh doanh buôn bán; không để tồn tại các loại bục bệ, cầu dắt xe trên vỉa hè; không treo phơi quần áo, hàng hóa, biển hiệu quảng cáo rao vặt, làm mái che, mái vẩy ra không gian hè phố; không có phương tiện giao thông dừng, đỗ sai quy định; không để tồn đọng rác, phế thải, nước thải trên hè phố, lòng đường.


Tuyết Mai