01:11 14/01/2012

Hà Nội: Xây dựng thêm hai cầu vượt

thành phố tổ chức thi công hai cầu vươt tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ) và nút giao Chùa Bộc – Thái Hà (Thái Hà – Tây Sơn) ngay trong dịp Tết Nguyên đán, phấn đấu hoàn thành phần hạ bộ trước 30/4 và thông xe trong tháng 6/2012.

Tin từ UBND thành phố Hà Nội, để giảm ùn tắc giao thông, thành phố tổ chức thi công hai cầu vươt tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ) và nút giao Chùa Bộc – Thái Hà (Thái Hà – Tây Sơn) ngay trong dịp Tết Nguyên đán, phấn đấu hoàn thành phần hạ bộ trước 30/4 và thông xe trong tháng 6/2012.

Công ty Cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long được chỉ định xây dựng cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ), và Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long được giao xây dựng cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Thái Hà (Thái Hà - Tây Sơn).



Hà Nội sẽ hoàn thiện hai cây cầu vượt trong năm 2012 để góp phần hạn chế TNGT. Nguồn: Internet.



Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu Sở Giao vận tải, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Láng - Nguyễn Chí Thanh và nút giao đường Láng – Lê Văn Lương để phê duyệt trong đầu tháng 2/2012, phấn đấu thi công hoàn thành trong năm 2012.

Theo thiết kế, cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà được xây dựng dọc theo hướng phố Láng Hạ bố trí 2 làn ôtô đi 2 chiều, dài 220 mét, mặt cắt ngang 12 mét, tổng kinh phí hơn 222 tỷ đồng; cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà, sẽ mở rộng phố Chùa Bộc để xây cầu dài 227 mét, mặt cắt ngang 7 mét, kinh phí dự kiến 179 tỷ đồng.

Để không xảy ra ùn tắc tại khu vực thi công, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, hoàn chỉnh phương án điều hành, tổ chức giao thông thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và công khai cho nhân dân được biết; thu hồi ngay các giấy phép dừng, đỗ xe tại khu vực thi công; đẩy nhanh tiến độ và thông xe đường Cát Linh – La Thành – Yên Lãng, đoạn La Thành – Thái Hà – Láng; thống nhất phương án xén hè...

* UBND thành phố vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Hưng - Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, có thời gian thực hiện từ năm 2012- 2014.

Theo đó, quy mô đầu tư của dự án gồm: Xây dựng cầu Mỹ Hưng và đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng với chiều dài tuyến 2.160,68m, rộng 6,5m, bao gồm các hạng mục: Cầu vượt sông Nhuệ thiết kế vĩnh cửu; đường hai đầu cầu kết nối mặt đường bê tông xi măng, tường chắn. Dự án này do UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu dân sinh cho nhân dân huyện Thanh Oai và Thanh Trì góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực.



Tuyết Mai