04:10 04/04/2020

Hà Nội vắng lặng sau quyết định xử lý nghiêm người ra đường không vì mục đích thiết yếu

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát giãn cách xã hội, xử phạt trường hợp vi phạm thực hiện việc hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Chú thích ảnh
Phố Đinh Tiên Hoàng, 7 giờ 25 phút ngày 4/4 vắng lặng so với những ngày trước đây.
Chú thích ảnh
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lác đác 1-2 bóng xe.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm và bảo vệ Hồ Gươm nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Xe thông tin tuyên truyền của quận Hoàn Kiếm liên tục kêu gọi nhân dân không ra khỏi nhà khi không vì mục đích thiết yếu.
Chú thích ảnh
Một số người dân ra đường thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng luôn tuyên truyền nhắc nhở người dân về việc ra ngoài đường khi thật sự cần thiết.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng kinh doanh phố Hàng Ngang đóng cửa hoàn toàn sau quy định của thành phố.
Chú thích ảnh
Một người dân không tuân thủ đeo khẩu trang được lực lượng chức năng tiến hành xử phạt theo quy định.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở người dân không ra đường khi không có mục đích thiết yếu để giảm sự lây nhiễm COVID-19.
Chú thích ảnh
Các tranh cổ động kêu gọi người dân phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Trãi vắng bóng phương tiện đi lại, khác hẳn so với tình trạng thường xuyên xảy ra tắc đường.

Lê Phú/Báo Tin tức