02:17 14/02/2015

Hà Nội ùn ứ giao thông ở nhiều tuyến đường

Ngày 14/2 là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người thu xếp thời gian để về quê khiến các bến xe và các tuyến giao thông của Thủ đô ùn ứ...

Ngày 14/2 là ngày làm việc cuối của cơ quan, đơn vị trước khi bước vào chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dù buổi sáng trời mưa nhưng nhiều người thu xếp thời gian để về quê khiến nhiều tuyến đường dẫn vào các bến xe và một số tuyến giao thông ùn ứ.


Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, do sinh viên nhiều trường nghỉ từ ngày 10/2 và đã rải rác về quê nhưng từ ngày 14/2, nhiều người đã thu xếp thời gian để cùng gia đình kịp về quê khiến lượng người đến bến xe khách tăng mạnh:


Mặc dù trời mưa nhưng lượng người đổ về bến xe Mỹ Đình vẫn rất đông.


Sảnh trước bến xe luôn đông chật cứng người và hành lý đợi xe. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, số lượt khách đến bến trong ngày 14/2 ước đạt 35.000 lượt, tăng so với ngày thường 10.000 lượt.

Nhiều hành khách xếp hàng mua vé. Theo các nhân viên bán vé, do đường tắc nên nhiều nhà xe về bến muộn hơn dự kiến.


Khi xe vào bến, nhiều người đã nhanh chóng lên xe. Bến xe Mỹ Đình đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tăng vé trong dịp Tết. Nếu phát hiện sai phạm sẽ đình chỉ phương tiện không cho vào bến. Theo phản ánh của hành khách, nếu mua vé tại bến thì đúng giá quy định. Còn nếu hành khách mua trực tiếp từ phụ xe hoặc qua cò thường bị đội giá khoảng 10-20%.


Trong số hơn 200 doanh nghiệp vận tải đăng ký vào bến xe Mỹ Đình, mới có 100 doanh nghiệp giảm giá cước theo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội, mức giảm từ 7-10%.


Để tránh ùn tắc trước bến xe, lực lượng công an, dân phòng, trật tự luôn ứng trực, hướng dẫn phân luồng nhưng nhiều xe ôm, người nhà đưa tiễn dừng đỗ khiến đoạn đường trước bến xe nhiều lúc ùn ứ.


Nhiều tuyến đường vành đai và tuyến hướng tâm cũng xảy ra ùn ứ do lượng xe tham gia giao thông tăng.

Nhiều xe máy đi lên vỉa hè để mau thoát điểm ùn ứ.


Từ nay đến 29 Tết, các trục hướng tâm và đường vành đai, lưu lượng xe cộ sẽ gia tăng mạnh và hiện tượng ùn ứ sẽ còn xuất hiện tại nhiều điểm.


Chùm ảnh: Xuân Cường