05:12 19/05/2018

Hà Nội tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018

Sáng ngày 19/5, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2017-2018.

Có hơn 800 học sinh Hà Nội được tuyên dương khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: L.S

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng cho hơn 800 học sinh giỏi xuất sắc, tiêu biểu của các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên năm học 2012- 2013, các học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế.

Lễ tuyên dương khen thưởng là hoạt động thường niên của ngành GD-ĐT Hà Nội. Đây là dịp để ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, vượt khó, hiếu học, học giỏi, sáng tạo, cháu ngoan Bác Hồ của ngành GD-ĐT Thủ đô.

Trong năm học vừa qua ngành GD-ĐT Hà Nội đạt được nhiều thành tựu. Tại các kỳ Olympic quốc tế và khu vực năm 2017, các học sinh Hà Nội đã đạt được 138 giải và huy chương bao gồm 39 HCV, 42 HCB, 44 HCĐ, 13 bằng khen.

Các thành tích nổi bật khác của học sinh Hà Nội còn có giành 132 giải trong các kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa; 24 đề tài khoa học đạt giải cấp quốc gia; đứng đầu cả nước trong cuộc thi giải Toán và Vậy lý qua mạng Violympic; giành giải Trạng nguyên Tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Tháng 3/2018, tại kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15 (HOMC) với 9 đoàn quốc tế và 23 đoàn của các tỉnh thành trên cả nước tham dự, đoàn Hà Nội giành 1 Cúp vô địch, 1 Cúp giải Nhất đồng đội, 112 huy chương cá nhân.

Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, Quốc gia, Quốc tế phải kể các học sinh Trần Đức Huy, Đinh Anh Dũng (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành HCV tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á đầu tháng 5/2018. Học sinh Nguyễn Bằng Thanh Lâm (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đạt HCV Olympic hóa học quốc tế. Học sinh Đỗ Quang Minh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) HCV kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO. Học sinh Nguyễn Trọng Khải đạt HCB Olympic các môn khoa học trẻ Quốc tế (IJSO).

Em Vũ Minh Châu (lớp 5E, trường Tiểu học Trần Quốc Toản), đạt HCV cá nhân và đồng đội với số điểm tuyệt đối 32/32 tại kỳ thi vô địch các đội tuyển Toán thế giới (WMTC) tại Thái Lan năm 2017.

Những tấm gương sáng về vượt khó, học giỏi phải kể đến em Nguyễn Thị Minh Thu (lớp 5I, trường Tiểu học Vạn Thắng, huyện Ba Vì) sống trong hoàn cảnh gia đình thuộc họ nghèo, đặc biệt khó khăn, bố bị mù hai mắt, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bốn chị em ở cùng nhà với ông bà nội đều đã hơn 70 tuổi nhưng em luôn hoàn thành xuất sắc trong rèn luyện và học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, chia sẻ: “Thành tích hôm nay sẽ là động lực, hành trang để các em tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, rèn luyện thể chất, tinh thần và ý chí mạnh mẽ để phát triển toàn diện về nhân cách, xứng đáng với vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao, gánh vác trọng trách xây dựng và phát triển Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung ngày càng lớn mạnh xứng tầm khu vực và trên thế giới”.

Lê Sơn/Báo Tin tức