Trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), thành phố sẽ tổ chức một triển lãm quy mô lớn, khẳng định thế mạnh của Hà Nội với di sản văn hóa ngàn năm văn hiến, hệ thống làng nghề truyền thống cùng sự sáng tạo, nỗ lực của nhân dân, qua đó tạo dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và vươn ra thị trường khu vực, quốc tế.
Triển lãm được tổ chức trên diện tích gần 15.000m², thiết kế như một hành trình xuyên suốt từ di sản đến công nghệ, từ truyền thống đến sáng tạo. Sáu không gian chuyên đề được sắp đặt công phu, gồm: “Nét son Hà Nội” – trưng bày thủ công mỹ nghệ Bát Tràng, Phú Vinh, Kiêu Kỵ, Thường Tín…; “Tinh hoa phố nghề” – nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn, giao lưu với công chúng;
“Công nghệ tiên phong” – giới thiệu sản phẩm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn; “Món quà Hà Nội” – tôn vinh ẩm thực đặc sắc như cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, ô mai; “Mạch nguồn văn hiến” – tái hiện thư pháp, tò he, ca trù, chèo, xẩm; và “Làng trong phố” – không gian sinh vật cảnh gợi nhớ ký ức làng quê Bắc Bộ.
Triển lãm được tổ chức trên diện tích gần 15.000m².
Bên cạnh đó, triển lãm dành không gian quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp chủ lực, nông nghiệp chất lượng cao của Hà Nội; giới thiệu điểm đến du lịch, văn hóa nổi bật như Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Ô Quan Chưởng, cầu Thê Húc… Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm không gian ẩm thực Hà thành với những món ăn đã định vị thương hiệu, cũng như chiêm ngưỡng các thiết kế sáng tạo, sản phẩm mới từ các nhà thiết kế, doanh nghiệp trẻ.
Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Nhiều sản phẩm tinh xảo được trình diễn ngay tại chỗ như gốm sứ Bát Tràng, điêu khắc gỗ Sơn Đồng, lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xã, dát vàng quỳ Kiêu Kỵ, sơn mài Hạ Thái, thêu tay Thường Tín, áo dài Trạch Xá... Qua đó, người dân và du khách không chỉ chiêm ngưỡng sản phẩm mà còn hiểu hơn về quy trình chế tác, tinh hoa nghề thủ công của cha ông.
Phần trưng bày cây sinh vật cảnh.
Không chỉ dừng lại ở trưng bày, triển lãm còn mở rộng sang các không gian giao thương, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước. Các hội thảo xúc tiến thương mại, giao lưu doanh nghiệp sẽ diễn ra song song, giúp doanh nghiệp Thủ đô tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, điểm khác biệt của triển lãm là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thương mại và du lịch. Sự kiện không chỉ tái hiện bản sắc văn hóa Hà Nội mà còn khẳng định việc giữ gìn truyền thống là nền tảng để sáng tạo và phát triển trong bối cảnh hội nhập.
Khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tại triển lãm.
Triển lãm cũng tổ chức nhiều hoạt động bên lề phong phú như trình diễn nghệ thuật dân gian, biểu diễn áo dài, tọa đàm kết nối du lịch, quảng bá sản phẩm đặc trưng của Thủ đô. Các tiểu cảnh, mô hình sáng tạo được bố trí tại nhiều khu vực, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa – thương mại – du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo của UNESCO – đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào của nhân dân về truyền thống lịch sử, tinh thần bất khuất và sáng tạo của dân tộc, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh, bản lĩnh và hội nhập.
Triển lãm không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, sáng tạo, kinh tế của cả nước; nơi hội tụ, kết nối giữa di sản ngàn năm và khát vọng phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.