Sáng 28/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố và nhiều xã, phường nhằm đưa không khí ngày hội đến gần hơn với nhân dân.
Chương trình "Âm sắc Việt" tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu: Khánh Hòa/TTXVN
Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện diễn ra trong hai ngày 1 và 2/9 ở khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu. Ngày 31/8, các chương trình nghệ thuật lần lượt được tổ chức tại các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên. Trong ngày Quốc khánh 2/9, hoạt động biểu diễn diễn ra tại xã Phúc Sơn, Quảng trường khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Vườn hoa Lạc Long Quân.
Bên cạnh các chương trình phục vụ cộng đồng, hệ thống nhà hát của Hà Nội giới thiệu nhiều sản phẩm nghệ thuật bán vé. Trong đó, có chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; vở cải lương “Người con gái Hà thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội cùng các chương trình mang đậm bản sắc nghệ thuật truyền thống của Thủ đô.
Ngành văn hóa dự kiến tổ chức 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm thành phố, 20 buổi chiếu tại Rạp Kim Đồng, Rạp 2/9 thuộc phường Sơn Tây trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 6/9 tại Nhà Triển lãm, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đến ngày 5/9. Các không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống tại số 45 Tràng Tiền và nghệ thuật thủ công đương đại tại số 61 Tràng Tiền mở cửa đến ngày 15/9.
Các di tích trên địa bàn Hà Nội mở cửa đón người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ. Thành phố miễn phí tham quan trong ngày 2/9 tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ và giao lưu được tổ chức ở khu vực hồ Văn. Du khách còn có thể tham gia hoạt động “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học” và các triển lãm chuyên đề về di sản.
Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các đoàn đến tham quan, học tập; biểu diễn hoạt cảnh phục vụ khách; duy trì các trưng bày “Bút thép, lòng son”, “Vùng ký ức” và khai mạc chuyên đề “Tâm son, chí thép”.
Bảo tàng Hà Nội tiếp tục phục vụ triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đến ngày 29/8; tổ chức tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện “Vui Tết Độc lập” diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 với sự tham gia của đồng bào đến từ Cao Bằng, Sơn La cùng các cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Không gian văn hóa chợ phiên vùng cao được tái hiện với các chương trình dân ca, dân vũ, nghi lễ, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian.
Đặc biệt tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, tại 5 trận địa gồm: Trước trụ sở Báo Hànộimới; trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng; khu Liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm; Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
Ngành du lịch Hà Nội phối hợp doanh nghiệp xây dựng và làm mới nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Các sản phẩm tập trung vào văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và trải nghiệm đô thị.
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty Lữ hành Hanoitourist triển khai các hành trình khám phá văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tour trải nghiệm Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long. Một số doanh nghiệp đưa vào khai thác hành trình “Dấu ấn lịch sử Hà Nội”, kết nối Quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long và Cửa Bắc; tour khám phá phố cổ, khu phố Pháp, văn hóa Mường, Dao và du lịch cộng đồng tại Ba Vì.
Các sản phẩm “Hoàng hôn sông Hồng”, du thuyền khám phá làng gốm cổ Bát Tràng tiếp tục được khai thác. Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô - The Hanoi Train được kỳ vọng tạo thêm phương thức trải nghiệm, kết nối Hà Nội với các điểm đến lân cận.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Grab triển khai tính năng “Bản đồ Du hí Hà Nội Phải Thử”, chương trình tương tác “Chinh phục Bản đồ Du lịch Hà Nội” và áp dụng ưu đãi cho người dùng GrabCar, GrabBike khi di chuyển đến hoặc đi từ một số điểm trung chuyển hành khách, điểm tham quan tiêu biểu từ ngày 27/8 đến 6/9.
Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách, đồng thời triển khai chương trình giảm giá phòng, tặng món ăn, đồ uống, nâng hạng phòng và sản phẩm kết hợp lưu trú với ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, đưa đón sân bay. Nhiều khách sạn lớn như Daewoo Hanoi, Grand Mercure Hanoi, Movenpick Living West Hanoi, Thăng Long Opera, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Pan Pacific Hà Nội và hệ thống Novotel giới thiệu các gói nghỉ dưỡng, ẩm thực riêng trong dịp lễ.
Dịp này, Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, thành phố miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị; duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày. Các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 được tổ chức vận hành với tần suất 10 phút/chuyến. Thành phố đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị, các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa; niêm yết và công khai giá, không nâng giá hoặc ép giá khách du lịch. Các đơn vị phải tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, du khách.
Các cơ sở kinh doanh thiện nghiêm quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; chủ động bảo đảm sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.