10:17 14/10/2010

Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Xây dựng Đảng

Sáng 13/10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2010) và Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Sáng 13/10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2010) và Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội
đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba  

Là một trong những Đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên lớn nhất cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn tìm các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02 của Thành ủy “Tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010”.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu với Thành ủy xin ý kiến Trung ương đồng ý thực hiện 3 đợt luân chuyển, điều động 57 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành về nhận nhiệm vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Việc làm này đã giúp cho các cấp ủy nâng cao sức mạnh cho các địa phương, đồng thời giảm sự cồng kềnh của bộ máy sau khi hợp nhất. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, Thành ủy Hà Nội đã quy hoạch được 1.086 cán bộ diện Thành ủy quản lý và 10.063 cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lý. Việc làm tốt công tác quy hoạch là nền tảng chuẩn bị nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Nhân dịp này, Nhà nước đã trao tặng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và 1 cá nhân Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đảng.