07:20 15/07/2016

Hà Nội: Tìm thấy thi thể một trong hai học sinh đuối nước

Hai nạn nhân rủ nhau sang thôn Thu Thủy, cách nhà hơn 1 km để đá bóng sau đó cùng các bạn xuống sông Cà Lồ tắm mát thì xảy ra sự cố đuối nước.

Chiều 15/7, ông Ngô Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Xuân Thu (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: Vào khoảng 15 giờ ngày 15/7, lực lượng chức năng và nhân dân đã tìm thấy thi thể một học sinh trong số hai học sinh mất tích do đuối nước, xảy ra trên địa bàn xã Xuân Thu. Học sinh còn lại đang được lực lượng chức năng và gia đình tích cực tìm kiếm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 17 giờ ngày 14/7, tại khu vực sông Cà Lồ, đoạn chảy qua địa bàn xã Xuân Thu. Một nhóm học sinh khoảng 10 em đã rủ nhau đi đá bóng, sau đó xuống sông tắm. Đang tắm, bất ngờ em Đinh Xuân Bình (sinh năm 2003, ở xóm Mới, đội 12, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu) bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy vậy, em Đinh Văn Độ (sinh năm 2005, ở cùng xóm Mới) và một bạn khác lao ra cứu. Tuy nhiên, em Bình và em Độ bị cuốn trôi, em còn lại thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Thu cùng cán bộ, giáo viên Trường trung học cơ sở Xuân Thu, Trường tiểu học Xuân Thu (nơi em Độ vừa tốt nghiệp) và gia đình các em tổ chức tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm lên đến hàng trăm người. Tuy nhiên, đến gần 15 giờ ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể em Đinh Xuân Bình. Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm học sinh còn lại.

Gia đình em Đinh Văn Độ thuộc diện nghèo của xã Xuân Thu, đông con. Bố mẹ em Độ sức khỏe yếu và em Độ là con trai duy nhất. Cả hai học sinh bị nạn ở gần nhà nhau tại xóm Mới. Hôm xảy ra sự việc, cả hai em cùng rủ nhau sang thôn Thu Thủy, cách nhà hơn 1 km để đá bóng. Ông Ngô Văn Lộc cho biết, khúc sông các em bị nạn rất nguy hiểm do tình trạng khai thác cát trái phép.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)