08:12 04/08/2020

Hà Nội tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 4/8, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và một số sở, ban, ngành tham dự Đại hội. Dự Đại hội có 267 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.875 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã cố gắng, nỗ lực và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên các mặt công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. 

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý: Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế khu vực, thế giới dự báo có những diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 sẽ còn  ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô nói chung, của Đảng bộ Khối nói riêng. Do đó, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đặc biệt, Đảng bộ Khối cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư. Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, giải quyết công việc; thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Hà Nội (khóa XII) Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XII, Đảng bộ hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng với 8.875 đảng viên sinh hoạt tại 10 đảng bộ bộ phận và 626 chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vững vàng về lập trường chính trị, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cao; có các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.188,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11,1%/năm. Đến cuối năm 2020, Hà Nội dự kiến có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 96,1%), là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. 

Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến ngày 4/8/2020.

Nguyễn Thắng - Kim Thu (TTXVN)