09:18 17/09/2021

Hà Nội: Tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng chống dịch

Chiều 17/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá hơn 182 tỷ đồng của các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Tiếp nhận 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT- PCR trị giá 6 triệu Euro (tương đương khoảng 162 tỷ đồng) do Tập đoàn T&T trao tặng.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT- PCR trị giá 6 triệu Euro tương đương khoảng 162 tỷ đồng do Tập đoàn T&T trao tặng. Số kit xét nghiệm Realtime RT- PCR này được tập đoàn T&T ký hợp đồng mua từ đối tác Tây Ban Nha.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cho biết, Tập đoàn T&T hy vọng 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT- PCR này sẽ góp phần bổ sung kịp thời nguồn lực, tăng cường năng lực xét nghiệm cho ngành y tế Thủ đô, giúp nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh.

Ngay tại chương trình, 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT- PCR đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao cho Sở Y tế Hà Nội, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Tiếp nhận hơn 20,6 tỷ đồng của nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Cũng trong chiều 17/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 20,6 tỷ đồng của nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh ủng hộ Quỹ vaccine của thành phố và quà tặng trị giá 50 triệu đồng của gia đình Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, địa phương, nhà hảo tâm theo phương châm “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, chung tay cùng thành phố phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch và chăm lo an sinh xã hội luôn được mặt trận quản lý, phân bổ minh bạch, hiệu quả, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.

Sáng cùng ngày, với quyết tâm không để người nào khó khăn mà không được quan tâm hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ nhóm thợ xây 14 người, đang gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội). Những hành động sẻ chia này là thông điệp lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)