12:11 29/12/2016

Hà Nội tiếp nhận thêm 12 xe quét, hút bụi hiện đại

Sáng 29/12, thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, đưa xe cơ giới chuyên dụng hiện đại vào phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cũng trọng đợt ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận 12 xe quét, hút bụi chuyên dùng Hako City master 1600 trị giá hơn 20 tỷ đồng do tập đoàn Tân Hoàng Minh bàn giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Đây là thiết bị chuyên dụng hiện đại dùng trong đô thị được nhập khẩu từ Đức có năng suất hàng đầu thế giới.

Lễ tiếp nhận xe Hako City Master của Đức. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai nhiều phần việc cụ thể để Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, đảm bảo môi trường sống tốt nhất phục vụ nhân dân. Trong đó, việc áp dụng cơ giới hóa trong việc quét, hút bụi đã được thí điểm ở 4 quận nội thành và thực tế đã đạt hiệu quả cao. Từ năm 2017, Hà Nội sẽ triển khai phương tiện cơ giới hiện đại để quét, hút rác ở khắp các quận trên địa bàn.

Các phương tiện ra quân tham gia làm vệ sinh môi trường. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Ông Nguyên Hữu Tiến, Tổng Giám đốc công TNHH MTV môi trường Hà Nội thông tin, hiện tại đơn vị đã có 28 xe Hako City master 1600. Việc đưa xe cơ giới vào quét hút dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 có ý nghĩa quan trọng, giúp Thủ đô sạch hơn. Bởi, mỗi xe quét hút đi vào hoạt động sẽ thay thế được 6 - 8 lao động thủ công. Xe Hako City master 1600 ngoài quét, rửa còn thu được bụi sẽ hạn chế tối đa bụi phát tán ra môi trường.

Ngoài số xe chuyên dụng trên, trong dịp Tết Đinh Dậu, Công ty TNHH MTV Môi trường Hà Nội còn bố trí đầu tư thêm 100 xe cơ giới chuyên dụng khác như: Xe cuốn ép, xe tải nhỏ, xe chung chuyển, nhằm đảm bảo với khối lượng rác dịp Tết ngày càng tăng 1,5 - 2 lần sẽ kịp thời dọn rác trong ngày.

Ông Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh, ngoài việc đưa xe cơ giới, chuyên dụng hiện đại vào quét hút thì cần sự chung tay góp sức của toàn bộ người dân Thủ đô, trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung.

Mạnh Khánh (TTXVN)