05:17 20/05/2021

Hà Nội tiếp nhận hơn 7 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng ủng hộ 2 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng ủng hộ 2 tỷ đồng, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ hơn 5 tỷ đồng.

Tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước việc Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hải Phòng đã dành sự quan tâm và hỗ trợ quý báu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương  mong muốn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai thành phố sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm để cùng phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, để sớm ngăn chặn dịch bệnh, cùng tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của các doanh nghiệp, cá nhân dù thời gian qua đã phải chịu ảnh hưởng, thiệt hại, thu nhập không ổn định nhưng đã chung tay, góp sức cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch. Mặt trận Tổ quốc Thành phố mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục có sự đóng góp thiết thực, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Đỗ Tràng Thành cho biết, Hà Nội là địa bàn có vị thế trọng yếu về chính trị, quân sự, ngoại giao nhưng với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã trích nguồn kinh phí thành phố để hỗ trợ Hà Nội. Đây là tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong cuộc chiến chống COVID-19, để Thủ đô Hà Nội có thể thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, năm 2021, dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, khó lường. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội gửi Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng lòng, chung tay, góp sức phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, chuyển giao cho các lực lượng phòng, chống dịch, các đơn vị cách ly, các tỉnh bạn và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và công tác phòng, chống dịch của cả nước.

*Chiều 20/5, tại thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã trao tặng ủng hộ nhân dân Bắc Ninh 5 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, số tiền này góp phần giảm bớt những khó khăn do dịch bệnh gây ra, cùng chính quyền, nhân dân Bắc Ninh đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định với số tiền ủng hộ này, Bắc Ninh sẽ sử dụng, hỗ trợ đúng người, đúng việc, để hiệu quả nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tính đến ngày 19/5, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận ủng hộ được trên 58 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 141 tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp bằng tiền và hiện vật quy đổi gần 25 tỷ đồng; các đơn vị ủng hộ theo các tổ chức khác 25,5 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tiếp nhận ủng hộ hơn 8 tỷ đồng…

Tính đến sáng 20/5, Bắc Ninh ghi nhận 371 ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều nhất là huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Quế Võ 2 ca, huyện Yên Phong 30 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca, huyện Tiên Du 5 ca, huyện Lương Tài 6 ca...

* Chiều 20/5, Sở Công Thương tỉnh Long An tổ chức tiếp nhận kinh phí, hiện vật do các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, 41 đơn vị gồm doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ công tác phòng chống dịch gồm 232 triệu đồng tiền mặt và hiện vật là khẩu trang y tế, mũ chống tia bắn, áo bảo hộ, nước sát khuẩn... với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. 

Sau khi tiếp nhận, Sở Công Thương đã bàn giao số tiền mặt cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An; hiện vật cho các địa phương vùng biên giới và lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Sở Công Thương Long An, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các lực lượng y tế, biên phòng, công an... đang vất vả thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là trên tuyến biên giới. Do đó, sự ủng hộ về kinh phí và hiện vật này sẽ động viên những lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Sở Công Thương sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, hiện vật để góp phần giúp các lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Nguyễn Thắng - Thanh Thương - Bùi Giang (TTXVN)