01:00 13/01/2012

Hà Nội tích cực chuẩn bị lực lượng dự Olympic 2012

Hà Nội sẽ tiến hành nhiều biện pháp nhằm giúp các vận động viên đỉnh cao của Thủ đô đạt phong độ, thành tích thi đấu cao nhất tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: SEA Games 27, Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 và Asiad 17 năm 2014.

Hà Nội sẽ tiến hành nhiều biện pháp nhằm giúp các vận động viên đỉnh cao của Thủ đô đạt phong độ, thành tích thi đấu cao nhất tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: SEA Games 27, Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 và Asiad 17 năm 2014. Đặc biệt, mục tiêu trọng điểm sẽ là Olympic lần thứ 30 tại Luân đôn (Anh) năm 2012.

Sở VH, TT&DL Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm nay, Hà Nội đã khẩn trương rà soát, chuẩn bị lực lượng, đặc biệt, đưa các vận động viên trẻ tài năng đi tập huấn tại các quốc gia có nền thể thao phát triển hàng đầu thế giới. Thành phố cũng đổi mới phương thức đào tạo VĐV nhằm đảm bảo có được đội ngũ vận động viên hàng đầu, vừa lớn mạnh về số lượng vừa nâng cao về mặt chất lượng. Lực lượng vận động viên tham dự các kỳ thi đấu quốc tế cũng được thành phố chú trọng, bồi dưỡng để vượt qua vòng loại và phấn đấu có huy chương, trước mắt là tại kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 diễn ra tại Luân Đôn năm nay. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình thể thao cơ bản như sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu nhằm đảm bảo nhu cầu tập luyện; xây dựng, phát triển các trường, lớp năng khiếu tại các quận, huyện, thị xã.

Thủ đô cũng phấn đấu trong năm nay tiếp tục giữ vững vị trí top đầu của thể thao Việt Nam, phấn đấu đạt 1.841 huy chương, trong đó có 776 HCV tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, riêng kỳ Olympic 2012 phấn đấu có huy chương.

Trong năm 2011, thể thao Hà Nội đã đạt nhiều thành tích cao khi giành được tới 2.877 huy chương ở các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế, giữ vững vị trí top đầu của thể thao Việt Nam. Trong đó, nổi bật là việc các VĐV Hà Nội đã xuất sắc đóng góp 36 HCV, 31 HCB, 31 HCĐ trên tổng số 96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26. Đặc biệt, võ sĩ taekowndo Chu Hoàng Diệu Linh đã vượt qua vòng loại Olympic. Thành tích này đưa Hà Nội trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước ở giải đấu khu vực và góp phần quan trọng vào thành tích thứ ba toàn đoàn của Việt Nam ở SEA Games 26.

Anh Tùng