06:20 03/06/2015

Hà Nội thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị bước vào năm học mới 2015 - 2016.

Nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và công an, kịp thời xử lý các vụ việc trong và ngoài nhà trường gây mất trật tự an ninh, an toàn trường học, là một trong những biện pháp Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị bước vào năm học mới 2015 - 2016.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng phối hợp cùng công an thành phố triển khai công tác tuyên truyền tập huấn về phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, công tác xét nghiệm, điều tra ma túy trong trường học. Tăng cường vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng quản lý học sinh, sinh viên; đặc biệt, quan tâm đến an ninh trật tự tại khối các trường học ngoài công lập.

Ngoài ra, công an thành phố và ngành giáo dục Hà Nội sẽ thực hiện các kế hoạch bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn trường học, các cụm thi, điểm thi và các kỳ thi của ngành. Ngành giáo dục cũng có những hình thức xử lý thích đáng những cán bộ, giáo viên cố tình vi phạm nhiều lần khi tham gia giao thông; mở rộng mô hình giáo dục trật tự an toàn giao thông; đồng thời, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các tài liệu giáo dục kỹ năng sống, xem xét thành lập phòng tham vấn tâm lý như một phòng chức năng trong nhà trường để học sinh có nơi chia sẻ những điều muốn nói về tâm lý lứa tuổi, những băn khoăn, trở ngại của tuổi học trò...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành và công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, thời gian qua về cơ bản đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc như: Một số trường học ngoài công lập chưa vào cuộc tích cực; công tác xử lý vi phạm của một số đơn vị còn chưa nghiêm, khi nhận được danh sách học sinh vi phạm do công an cung cấp thì nhiều trường chưa khẩn trương xử lý, báo cáo phản hồi.

Đáng lo ngại là tình trạng bạo lực học đường xảy ra thời gian qua, nhiều vụ gây mất an ninh trật tự trường học liên quan đến học sinh sinh viên. Điển hình là vụ phụ huynh vào trường THCS Liên Hồng, Đan Phượng đánh học sinh xảy ra vào ngày 7/3/2015; vụ học sinh trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm tổ chức đánh nhau ngoài nhà trường, quay clip tung lên mạng. Đặc biệt lo ngại, ngày 6/5, học sinh lớp 8 trường THCS Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cầm thước gỗ đánh vào đầu bạn dẫn đến tử vong...

Theo điều tra của cơ quan công an, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm, nhưng phần lớn là do học sinh chịu ảnh hưởng của một số văn hóa phẩm độc hại như game bạo lực, truyện tranh, phim ảnh có nội dung không lành mạnh... Mặt khác những người thân trong gia đình các em do bận mưu sinh nên thiếu sự quan tâm...
Hạnh Quỳnh (TTXVN)