10:08 07/10/2021

Hà Nội - Thủ đô kiên cường chống dịch COVID-19

Gần hai năm qua, chính quyền và người dân Hà Nội đã nỗ lực cùng cả nước trong cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Với quyết tâm chuyển sang chiến lược sống chung với dịch để trở lại cuộc sống "bình thường mới"; Hà Nội luôn thể hiện xứng đáng với danh hiệu Thủ đô anh hùng trong chiến đấu, kiên cường, bền bỉ trong xây dựng và bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Chú thích ảnh
Lăng Bác một sớm thu tháng 9. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Vẻ đẹp của Thủ đô trong đêm giãn cách. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hà Nội chào mừng Ngày quốc khánh trong thời điểm giãn cách xã hội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Góc cột cờ Hà Nội những ngày Thu tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Đêm Hà Nội những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hà Nội thực hiện chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với mục đích tiêm cho người dân toàn thành phố. Ảnh; Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Việc triển khai xét nghiệm mở rộng trên toàn thành phố đã giúp Hà Nội bóc tách kịp thời các F0 trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Những bác sĩ, y sĩ, chiến sĩ, thanh niên, lực lượng quân đội, công an cùng mang chung bộ đồng phục bảo hộ trong công tác chăm sóc, hỗ trợ, ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Công tác nhân đạo, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm, đẩy mạnh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để học trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô đón Xuân mới cùng với việc tuân thủ 5K. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức