08:09 28/08/2020

Hà Nội thông xe cầu vượt 560 tỷ đồng

Sau hơn 10 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã thông xe, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông khu vực này.

Sáng 28/8, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), và gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17". Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, có tổng chiều dài 278 m, rộng 16m. Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt cổ chai này.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại buổi lễ (28/8/2020):

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại lễ gắn biển "Công trình chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17".
Chú thích ảnh
Sau 10 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt đã chính thức thông xe.
Chú thích ảnh
Dự án này có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, trong đó cây cầu có tổng chiều dài 278 m, rộng 16m.
Chú thích ảnh
Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt được thực hiện theo quy hoạch đường vành đai 2.5.
Chú thích ảnh
Việc đưa vào sử dụng cầu vượt này giúp giải toả ách tắc giao thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên.
Chú thích ảnh
Việc hoàn thành công trình này góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội.

  

TN/Báo Tin tức