08:18 18/08/2025

Hà Nội thêm trường lớp, sẵn sàng đón hơn 2,3 triệu học sinh

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Hà Nội có một bước tiến đáng chú ý khi tổng số trường học đạt 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với năm học 2024-2025.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Hà Nội có một bước tiến đáng chú ý khi tổng số trường học đạt 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với năm học 2024-2025.

Hà Nội hiện là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị mới, dân số cơ học tăng nhanh, số lượng học sinh cũng không ngừng gia tăng. Không ít trường học phải tăng ca, chia đôi ca học, sĩ số lớp vượt chuẩn hay bốc thăm giành chỗ học đã gây áp lực nặng nề cho cả xã hội. Do đó, việc đầu tư, mở rộng mạng lưới trường học, nâng cao chất lượng giáo dục ở Hà Nội mỗi dịp năm học mới luôn là vấn đề cấp thiết được cả xã hội quan tâm.

Giảm tải áp lực tuyển sinh

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Hà Nội có một bước tiến đáng chú ý khi tổng số trường học đạt 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với năm học 2024-2025. Số học sinh toàn thành phố năm học 2025-2026 là hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học trước. Do đó, việc bổ sung hệ thống trường mới không chỉ giúp mở rộng diện tích phục vụ học sinh, mà còn góp phần giảm tải áp lực tuyển sinh trong mùa tựu trường của Hà Nội.

Trong tổng số 43 trường mới được thành lập, có 27 trường công lập, gồm: 10 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông; 16 trường tư thục, gồm 7 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 5 trường trung học cơ sở. Việc Hà Nội có thêm các trường học mới tại nhiều địa bàn vốn được coi là "nóng" trong các đợt tuyển sinh, thậm chí phải bốc thăm để có được chỗ học ở trường mầm non, khiến nhiều phụ huynh phấn khởi.

Chị Hoàng Lệ Thủy (phường Yên Sở) cho biết, năm học tới, con gái chị vào mẫu giáo lớn. Trước đây, mỗi khi nghĩ đến lúc con vào lớp 1, gia đình chị lại tràn ngập nỗi lo về chỗ học của con. Khi biết thông tin sẽ có thêm trường Tiểu học Đỗ Mười trên địa bàn, gia đình chị cảm thấy yên tâm hơn khi có thêm cơ hội học tập cho con.

Trường Mầm non Sao Mai (phường Định Công) cũng vừa mới xây xong và kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026. Theo nhà giáo Đinh Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng nhà trường, nhiều năm qua, trên địa bàn phường chỉ có 1 trường mầm non công lập, trong khi dân số ngày càng tăng, nhiều gia đình phải cho con học tại các trường tư thục. Nay trường Mầm non Sao Mai được xây dựng với quy mô 3 tầng, 8 lớp và nhiều phòng chức năng, khu vui chơi hiện đại, sẽ đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của nhân dân trên địa bàn từ năm học 2025-2026.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Không chỉ tập trung xây thêm trường học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, Hà Nội còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục. Trước hết là việc kiên cố hóa trường lớp, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tạo môi trường học tập bền vững, lâu dài. Cùng với đó, thành phố đầu tư mạnh vào trang thiết bị hiện đại như phòng học thông minh, thư viện số, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, giúp học sinh được tiếp cận với phương pháp học tập tiên tiến, rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành.

Các trường học cũng được chuẩn hóa theo tiêu chí trường quốc gia và định hướng hội nhập quốc tế, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến chương trình đào tạo, nhằm xây dựng nền tảng giáo dục ngang tầm với các đô thị phát triển trong khu vực. Hà Nội còn đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, nổi bật là việc triển khai các chương trình song bằng ở bậc phổ thông, cho phép nhiều trường công lập đủ điều kiện được tham gia. Nhờ đó, học sinh vừa nắm vững kiến thức theo chương trình quốc gia, vừa được tiếp cận chuẩn quốc tế, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập toàn cầu.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có từ 80 - 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 85 - 90%. Đây không chỉ là mục tiêu về con số mà còn phản ánh quyết tâm xây dựng một hệ thống giáo dục đồng bộ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những nỗ lực đó cũng gắn liền với chủ trương xây dựng “Thành phố học tập” theo định hướng của UNESCO - một thành phố nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, trong một môi trường hiện đại, bình đẳng và sáng tạo. Với cách tiếp cận này, Hà Nội đang khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục lớn của cả nước, đồng thời tiến từng bước vững chắc để hội nhập sâu rộng vào nền giáo dục toàn cầu.

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, bên cạnh các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giảng dạy, nhà giáo là yếu tố trung tâm, quyết định chất lượng giáo dục. Hà Nội đang xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện từ đào tạo sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên đến khen thưởng và thăng tiến dựa trên năng lực thực tế. Hà Nội cũng đang triển khai nhiều mô hình đổi mới trong bồi dưỡng giáo viên, giúp giáo viên từng bước làm quen với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, tăng khả năng tương tác, hướng dẫn thực hành và dạy học gắn với thực tiễn.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo và chuẩn hóa chất lượng giáo dục, Hà Nội đã cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu, là “quốc sách” mà Hà Nội đang tiên phong thực hiện, vì một thế hệ công dân Thủ đô tri thức, văn minh, hội nhập. Đây cũng chính là cách Hà Nội khẳng định trách nhiệm và vai trò của mình với cả nước, trở thành điểm sáng trong xây dựng xã hội học tập.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)