02:14 18/02/2021

Hà Nội thanh tra các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Chùa Hương

Ngày 18/2, Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) Hà Nội đã cử đoàn thanh tra kiểm tra công tác phòng dịch tại 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Chùa Hương.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở VH&TT Hà Nội cho biết, tính đến 11 giờ ngày 18/2, công tác kiểm tra tại 6 chốt đầu tiên (từ điểm gửi xe đến bờ suối Yến). Tất cả các chốt đều có lực lượng ứng trực 24/7, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 như nước rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang… 

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh tra của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã kiểm tra các chốt chặn dịch COVID-19 tại Chùa Hương, sáng 18/2.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Hải, toàn bộ hoạt động chèo thuyền đưa đón khách tại suối Yến đã dừng. Một số thuyền qua lại trên suối là người dân vận chuyển lương thực thực phẩm.

Trong sáng 18/2, chỉ có 5 ô tô và 7 xe máy đến chùa, và đều được hướng dẫn quay trở về. Bên cạnh đó, nhiều người dân đi lễ đầu năm muốn đi tuyến đường qua Chùa Hương để sang chùa Tam Chúc đều được hướng dẫn đi đường khác.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức (TTXVN) ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Chùa Hương sáng 18/2:

Chú thích ảnh
9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt ở các lối dẫn về Chùa Hương.
Chú thích ảnh
Du khách đến đây đều được hướng dẫn quay về.
Chú thích ảnh
Các chốt kiểm soát dịch đều thực hiện nghiêm túc, không cho bất cứ du khách nào đi qua.
Chú thích ảnh
Chỉ có một số ít người dân địa phương được di chuyển trong khu vực này.
Chú thích ảnh
Từ ngày 16/2, Chùa Hương tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đoàn Thanh tra của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội  kiểm tra khu vực bến thuyền tại suối Yến.
Chú thích ảnh
Thuyền đón khách trên suối Yến đã ngừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua, Chùa Hương đóng cửa trong mùa lễ hội và trở nên vắng lặng.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức