Sau khi xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm, tập trung vào hàng giả, hàng lậu, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.
Chiều 11/9, Sở Công Thương Hà Nội làm việc với Chi cục Quản lý thị trường thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Công tác tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng được rà soát.
Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 30/8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 68,73 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính là 58,06 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu đạt 14,42 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 40,62 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng Quản lý thị trường đã chuyển 65 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, hàng giả
Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm, đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm. Số tiền xử phạt hành chính đạt 11,2 tỷ đồng; hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy trị giá 10,9 tỷ đồng.
Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra ngày 17/8, khi Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, phát hiện 59.985 sản phẩm thực phẩm bổ sung các loại. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.
Lãnh đạo Sở Công thương TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Cùng với an toàn thực phẩm, công tác đấu tranh với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được tăng cường. Trong 8 tháng, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.160 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, trong đó 7 vụ đã được khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 14,44 tỷ đồng.
Điển hình, ngày 7/7, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra, phát hiện 15 chiếc đồng hồ nhập lậu mang nhãn hiệu Patek Philippe cùng 5.765 sản phẩm quần áo, giày dép, đồng hồ, mũ, túi, ví... giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 3,3 tỷ đồng.
Vụ việc đã được xử lý đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục được lực lượng Quản lý thị trường chú trọng. Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 242 vụ, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.
Nhiều vụ việc quy mô lớn được phát hiện, trong đó có đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo hai nhãn hiệu Epson và Canon. Lực lượng chức năng cũng phát hiện vụ việc liên quan đến hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi, vi phạm các quy định về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.
Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, công tác phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, các sở, ngành, UBND và Công an các xã, phường tiếp tục được triển khai trong quản lý địa bàn, kiểm tra các lĩnh vực xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xử lý các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.
Đến ngày 30/8, toàn thành phố đã giải tỏa 218/231 điểm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Còn 13 điểm tiếp tục được xử lý theo lộ trình trong giai đoạn 2026-2027.
Trong lĩnh vực xăng dầu, Chi cục duy trì giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung và các vi phạm trong kinh doanh. Trong 8 tháng, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 9 vụ, xử phạt 545 triệu đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, Chi cục Quản lý thị trường thành phố cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, các nhóm kín trên Zalo, Telegram; quản lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát và giám sát thị trường xăng dầu.
Tập trung kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu
Trong 4 tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Công Thương, chủ động nắm tình hình và diễn biến thị trường, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.
Trước mắt, lực lượng tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, kịp thời phát hiện và xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và các vi phạm về an toàn thực phẩm.
Lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội báo cáo tại buổi họp.
Chi cục cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 12/8/2026 của UBND thành phố về bảo đảm hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường internet, thương mại điện tử và các nền tảng số.
Song song với công tác chuyên môn, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thị trường.
Buổi làm việc là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm, nhất là thời điểm thị trường bước vào cao điểm Tết Trung thu và mùa mua sắm cuối năm, qua đó góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.