01:19 03/01/2019

Hà Nội: Tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Chiều 3/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (gọi tắt là quy chế phối hợp); tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, cùng lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các sở, ban, ngành, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp của Ban Bí thư cho thấy, việc ký kết thực hiện chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân là rất cần thiết đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Cụ thể, công tác phối hợp trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp trên địa bàn góp phần tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật; bồi thường giải phóng mặt bằng; ngăn chặn vi phạm về đất đai, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, tệ nạn xã hội... Qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và giữ vững ổn định tình hình ở địa phương. 

Điển hình như trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham gia cùng các cơ quan chức năng thành phố tổ chức nhiều cuộc họp báo để cung cấp thông tin kịp thời các vụ việc "nóng", bức xúc diễn ra trên địa bàn như: Việc quy hoạch, sắp xếp lại bến xe Mỹ Đình; vi phạm trật tự xây dựng ở xã Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội); con đường "dát vàng" (Long Biên, Hà Nội); những vấn đề nổi cộm của ngành giáo dục (đồng phục, thu - chi đầu năm học), ngành y tế (tiêm vắc-xin, quản lý phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, nhân bản kết quả xét nghiệm máu tại một số bệnh viện tuyến huyện)...

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong công tác tuyên truyền giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề liên quan đến xây dựng và quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân... Cụ thể như: Giải quyết đất đai ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội); khiếu nại thu hồi đất ở xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội); khiếu nại nhà máy rác thải gây ô nhiễm môi trường ở xã Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cũng thẳng thắn nêu rõ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như một số sở, ngành, địa phương chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của quy chế phối hợp, chưa chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, dẫn đến việc gây thêm bức xúc trong xã hội, làm hạn chế hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền như: Vụ việc con đường "dát vàng" ở quận Long Biên; con đường đắt nhất hành tinh; dự án thay thế và cải tạo cây xanh... Công tác phối hợp ở một số cơ sở còn chưa được thường xuyên, thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ, dẫn đến xử lý bức xúc dân sinh ở một số nơi chưa kịp thời. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà ngành tuyên giáo Thủ đô đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày càng chủ động, khoa học, đồng bộ. Trong 10 năm qua, mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường, chặt chẽ hơn, chú ý nhiều đến tính phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhất là thống nhất trong xử lý những vụ việc khó, phức tạp và chưa có tiền lệ, giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân đều được ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước chủ động nắm bắt, tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp kịp thời; góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)