04:13 17/04/2018

Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 17/4, Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 của các trường THPT công lập, công lập tự chủ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập.


Hơn 40.000 học sinh lớp 9 Hà Nội sẽ không thể học lớp 10 công lập năm học 2018-2019. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Theo đó, số lượng tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Hà Nội đều tăng lên. Trong đó, khoảng 85.800 em dự tuyển vào trường THPT, tăng 19.500. Số dự tuyển vào THPT công lập là 66.000; giao chỉ tiêu cho các trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 học sinh trường ngoài công lập là 19.800 học sinh. Có khoảng 8.500 học sinh sẽ dự tuyển vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Số học sinh còn lại vào trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.


Như vậy, với việc có gần 105.000 học sinh đang học lớp 9 (tăng 22.000 so với năm trước), thì các trường công lập của Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 62%.


Theo đó, một số trường có sức hút lớn ở Hà Nội vẫn được giao chỉ tiêu ở mức cao. Trường THPT Kim Liên có chỉ tiêu cao nhất là 765. Các trường THPT Phan Đình Phùng; THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm; THPT Việt Đức; THPT Cầu Giấy... đứng thứ 2 trong danh sách, tuyển 720 học sinh vào lớp 10.


Trong 4 trường chuyên thuộc Sở GD-ĐT, THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có chỉ tiêu cao nhất, lần lượt là 670 và 655. Lượng tuyển của THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây lần lượt là 525 và 585.


Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tổng số học sinh sẽ vào trường công lập năm nay vẫn tăng 12.330 học sinh so với năm học trước. Để đáp ứng số học sinh gia tăng, Hà Nội chấp nhận tăng sĩ số học sinh lên 45 học sinh/lớp (tối đa theo điều lệ trường phổ thông, trước đây trung bình chỉ 40 học sinh/lớp). Sở cũng chỉ đạo các trường gấp rút hoàn thành, bổ sung gần 330 phòng học mới. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các trường rà soát số phòng học, đội ngũ giáo viên để báo cáo Sở (sử dụng các phòng học còn dư của các trường và đề xuất hợp đồng thêm giáo viên…).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 sẽ diễn ra vào ngày 7/6 (với học sinh đại trà) và từ ngày 7 - 9/6 ( với học sinh dự thi khối chuyên). Các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập được phép chọn hình thức tuyển sinh, có thể tổ chức tuyển sinh sớm hơn thời điểm trên.

Năm học 2018-2019, Hà Nội vẫn giữ phương án tuyển sinh vào lớp 10 truyền thống là kết hợp xét tuyển và thi. Công thức tính điểm xét tuyển là: điểm THCS cộng với điểm thi nhân hệ số 2 và cộng điểm ưu tiên. Học sinh Hà Nội sẽ phải dự thi 2 môn Toán, Ngữ văn với hình thức tự luận để tính điểm xét tuyển vào lớp 10.

Thời gian thi là ngày 7/6. Học sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, sẽ thi chung kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của thành phố. Sau đó, những em qua vòng sơ tuyển sẽ dự thi tiếp các môn chuyên, trong 2 ngày 8-9/6.


Lê Sơn (TTXVN)