10:07 02/10/2014

Hà Nội sôi động không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, tạo không khí sôi động đón ngày hội lớn của Thủ đô.

Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, tạo không khí sôi động đón ngày hội lớn của Thủ đô.


Cụ thể, Trung tâm đã triển khai treo 3.500 băng rôn, tuyên truyền nội dung kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình, trong đó có 2.000 băng rôn thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, lắp đặt trên 43 tuyến phố. Các tuyến phố được tập trung treo nhiều băng rôn gồm: Tràng Tiền, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Hùng Vương - Độc Lập, Nguyễn Thái Học... 25 cụm panô cố định thể hiện bằng tranh cổ động được đặt tại các tuyến phố chính; trong đó, 5 cụm panô lớn đặt tại ngã tư Khách sạn Daewoo, ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, trên đường Trần Nhân Tông và ngã tư Giảng Võ - Cát Linh. Trung tâm cũng dựng 18 cụm panô bằng inox trên nhiều tuyến phố, dựng mới 22 cụm panô tại các phố khác, treo 3 panô và 2 biểu ngữ tại cơ quan chính quyền và cơ quan Đảng của thành phố, dựng 6 cụm mô hình biểu tượng, cổng trang trí, dựng 10 cụm cờ, lắp giá treo cờ trên cột chiếu sáng các tuyến phố trung tâm...


Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội thực hiện tuyên truyền lưu động tại các quận, huyện: Long Biên, Thanh Trì, Hà Đông, Sơn Tây vào các buổi tối, với nội dung về ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội trên đường đổi mới và phát triển, cổ vũ nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua.


Tại các quận, huyện, thị xã và cơ sở, tổ chức trang trí cổ động trực quan tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở công sở, cơ quan, trường học... Các hộ gia đình được vận động treo cờ Tổ quốc. Các đội tuyên truyền, lưu động, văn nghệ quần chúng tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động và biểu diễn văn nghệ tại địa phương.


Với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, công tác tuyên truyền, cổ động còn làm đẹp cảnh quan môi trường, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thể hiện lòng mến khách của Hà Nội đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Thông qua đó, thành phố cũng tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, về truyền thống lịch sử, ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào về đất nước và Thủ đô Hà Nội.

 

Đinh Thị Thuận