09:16 10/09/2025

Hà Nội quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần đổi mới quyết liệt, đặt mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn tại những dự án trọng điểm. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà còn là yêu cầu chiến lược để nâng tầm vị thế Thủ đô trong bối cảnh cạnh tranh khu vực.

Quyết tâm chính trị cao, động lực từ yêu cầu phát triển mới

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025–2030, Hà Nội xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư là trụ cột then chốt. Nhiều năm qua, Thủ đô luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, song áp lực tăng trưởng đô thị, tình trạng quá tải hạ tầng và sự phức tạp trong thủ tục hành chính vẫn tạo ra không ít điểm nghẽn cản trở tiến độ dự án.

Trước bối cảnh đó, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội liên tục nhấn mạnh tinh thần hành động thực chất, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm và coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành. Đặc biệt, thành phố đặt mục tiêu chuyển từ ‘quản lý thủ tục’ sang ‘quản trị phát triển’, lấy hiệu quả làm thước đo.

Video đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND thành phố Hà Nội:

Thực tế cho thấy, nhiều dự án có vốn đầu tư lớn đã bị đình trệ trong thời gian dài do các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, thẩm định quy hoạch hoặc thủ tục về đầu tư – xây dựng. Mỗi trì hoãn kéo dài không chỉ làm tăng chi phí xã hội, mà còn làm chậm tốc độ tăng trưởng và giảm sức hút đối với nhà đầu tư.

Trước đó, vào ngày 9/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND thành phố Hà Nội. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Thực hiện: Minh Thu - Đình Hưng

6 tháng đầu năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng 7,63%, vượt kịch bản đề ra và cao hơn cùng kỳ năm 2024, phấn đấu đạt mục tiêu cả năm 8%. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20/8 đạt 89,6% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến năm 2025, quy mô kinh tế đạt khoảng 63 tỷ USD, chiếm 12,6% cả nước…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo Hà Nội đã trao đổi về kết quả, khó khăn trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt việc di dời cơ sở gây ô nhiễm, giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các thành viên đoàn công tác. Chủ tịch UBND Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án lớn. Đồng chí khẳng định các cấp chính quyền của Thành phố đang nỗ lực hết mình để tháo gỡ vướng mắc.

Mới đây, UBND Thành phố đã tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là dự án PPP đầu tiên trong cả nước, với thời gian chuẩn bị chỉ 8 tháng, trong khi các dự án nhóm A trước đây thường mất không dưới 10 năm.

Điều này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị Thành phố, dám làm và dám chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt trong năm 2026 khi Hà Nội triển khai nhiều dự án lớn.

Chú thích ảnh
Trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua Sóc Sơn), công nhân cùng máy móc đang thảm nhựa những mét đầu tiên sau hơn 1 năm thi công.
Chú thích ảnh
Dự án Vành đai 4 có tổng chiều dài 112,8 km, qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km) và Bắc Ninh (25,6 km), góp phần giảm tải cho các tuyến đường nội đô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối liên vùng.

Gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm: Phối hợp đa ngành – Cách làm thực chất

Hà Nội đã thành lập nhiều tổ công tác đặc biệt để trực tiếp xử lý từng nhóm vướng mắc, đặc biệt là các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới và dự án đầu tư công. Trọng tâm là Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, các tuyến vành đai còn lại, cùng nhiều dự án cải tạo hạ tầng nội đô.

Một trong những điểm mới nổi bật là cơ chế ‘điểm đến chịu trách nhiệm’, giao rõ đầu mối từng thủ tục để tránh tình trạng ‘đá bóng’ giữa các cơ quan. Đối với các trường hợp phức tạp kéo dài nhiều năm, thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục đầu tư. Các quy trình liên quan đến đăng ký đầu tư, thẩm định thiết kế, quy hoạch, đất đai, môi trường… được số hóa với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian xử lý. Thành phố cũng triển khai mô hình ‘một cửa liên thông cấp thành phố’ theo hướng đơn giản hóa, công khai quy trình và tăng tính dự đoán cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án cải tạo, xây dựng khu đô thị cũ, thành phố đang tập trung rà soát toàn diện, xác định rõ các bất cập về pháp lý và đưa ra lộ trình xử lý cụ thể. Tại các khu vực dân cư, Hà Nội triển khai mô hình đối thoại ba bên: chính quyền – nhà đầu tư – cộng đồng dân cư nhằm giảm mâu thuẫn, minh bạch quyền lợi và tạo đồng thuận xã hội.

Đối với dự án FDI, thành phố chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao năng lực hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu thị trường đến vận hành. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics thông minh đã làm việc với Hà Nội và đánh giá cao tiềm năng phát triển của thành phố.

Chú thích ảnh
Hà Nội tăng tốc kiến thiết hạ tầng, tái cấu trúc đô thị.
Chú thích ảnh
8 tháng năm 2025, Hà Nội đã triển khai xây dựng hàng loạt công trình lớn như: cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; đường trục Ba Sao - Bái Đính; các cầu: Ngọc Hồi, Vân Phúc… Cũng trong năm nay, hai dự án ĐSĐT số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; cầu Thượng Cát… sẽ được khởi công với đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chú thích ảnh
Nghị quyết số 01/NQ - CP 2025 của Chính phủ đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ, Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới cả về địa lý lẫn chất lượng tăng trưởng. Hệ thống giao thông đồng bộ giúp kết nối nhanh các thành phần kinh tế, giảm chi phí chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đối với lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp Thủ đô thu hút thêm các tập đoàn lớn, đặc biệt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc – nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng. Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Hà Nội – sẽ được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, ít chi phí ẩn hơn và nhiều cơ hội tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường hơn.

Về phía người dân, tiến độ nhanh của các dự án hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục… trực tiếp cải thiện chất lượng sống, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm, đồng thời tạo không gian đô thị xanh – thông minh – đáng sống.

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại, mà còn là bước đi chiến lược khẳng định tầm nhìn dài hạn của Hà Nội: trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và là điểm đến tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc