TP Hà Nội định hướng xây dựng 5 tổ hợp y tế quy mô lớn tại các cửa ngõ, nhằm giảm tải cho hệ thống bệnh viện nội đô và tạo động lực phát triển y tế chất lượng cao, nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp dược.
Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng phát triển 5 tổ hợp y tế tập trung tầm cỡ quốc gia tại các cửa ngõ, tạo mạng lưới chăm sóc sức khỏe hiện đại phục vụ người dân Thủ đô và các địa phương lân cận, đồng thời từng bước giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện khu vực nội đô.
Mỗi tổ hợp được quy hoạch theo một chức năng riêng gắn với lợi thế của từng khu vực. Tổ hợp phía Nam tại Phú Xuyên có quy mô 160-165 ha, phát triển thành khu công nghiệp dược và trang thiết bị y tế công nghệ cao, kết hợp phát huy thế mạnh đông y, nguồn nguyên liệu và sản vật địa phương.
Ở phía Bắc, tổ hợp tại Sóc Sơn rộng 80 ha được định hướng trở thành đầu mối y tế gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phát triển hệ thống bệnh viện quốc tế phục vụ người dân và khách du lịch.
Mạng lưới hệ thống y tế Thủ đô trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm.
Tại Hòa Lạc, tổ hợp y tế quy mô 120 ha sẽ tập trung nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế, kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, tổ hợp Sơn Tâyrộng 50 ha hướng tới mô hình y tế kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe, trung tâm dưỡng lão và phục hồi chức năng.
Ở cửa ngõ phía Đông, tổ hợp Gia Lâm quy mô 50 ha sẽ tập trung các công trình và dịch vụ y tế chất lượng cao, đón đầu sự phát triển của hành lang kinh tế phía Đông.
Song song với việc hình thành các tổ hợp y tế, Hà Nội dự kiến xây mới 4 bệnh viện quy mô 500 giường tại các khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam. Thành phố cũng tiếp tục lộ trình di dời các cơ sở khám chữa bệnh ra khỏi khu vực nội đô, phát triển mạng lưới y tế theo mô hình đa trung tâm, gắn với các cực tăng trưởng và đô thị vệ tinh.
Theo định hướng đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu đạt 19 bác sĩ và 38 giường bệnh trên mỗi 10.000 dân (không tính tuyến Trung ương). Đến năm 2045, chỉ tiêu này tăng lên 40 bác sĩ và 50 giường bệnh trên 10.000 dân, nâng cao đáng kể năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Trong quy hoạch hạ tầng y tế, thành phố cũng đặt mục tiêu tích hợp công nghệ số, phát triển bệnh viện xanh - thông minh, thúc đẩy các mô hình kết hợp giữa y tế và nghỉ dưỡng, đồng thời tăng cường liên kết vùng để hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe hiện đại, phục vụ không chỉ Hà Nội mà cả khu vực phía Bắc.