07:14 28/07/2021

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì có người bán trứng mắc COVID-19

Một người bán trứng mắc COVID-19, Hà Nội tạm thời phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (chợ Đền Lừ).

Sáng 28/7, ông Ngô Sỹ Quý, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Trường hợp mắc COVID-19 là chị N.T.M. (sinh năm 1971, quê ở huyện Ứng Hòa, hiện trú tại ngách 15 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, TP Hà Nội), là tiểu thương bán trứng tại Chợ đầu mối phía Nam.

Ngay khi nhận được thông tin,  phường đã nhanh chóng phong tỏa khu chợ, yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng rà soát các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng phong tỏa chợ đầu mối phía Nam sáng 28/7 vì một tiểu thương bán trứng tại chợ dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Các lối vào chợ được căng dây, người dân và tiểu thương không được vào chợ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân không nắm được thông tin, vẫn đến chợ, đành ngậm ngùi quay về.
Chú thích ảnh
Trong vòng 14 ngày gần đây, trường hợp  này chỉ đi bán trứng ở chợ đầu mối rồi về nhà, không đi đâu, không ra khỏi Hà Nội.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng đã tạm phong toả nơi gia đình tiểu thương này sinh sống.
Chú thích ảnh
Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 888 ca mắc, gồm 549 ca ngoài cộng đồng và 339 ca đã được cách ly. 
Chú thích ảnh
Tính riêng từ ngày 5/7 đến sáng 28/7, Hà Nội có 619 trường hợp thuộc các ổ dịch chưa qua 14 ngày.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức