05:00 02/05/2015

Hà Nội phố vắng, điểm vui chơi đông nghẹt

Dịp nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, nhiều học sinh, sinh viên và cán bộ về quê hoặc đi du lịch nên phố phường Hà Nội trở nên thông thoáng, yên tĩnh. Còn các điểm danh thắng, vui chơi vẫn đông khách thăm quan.

Dịp nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, nhiều học sinh, sinh viên và cán bộ về quê hoặc đi du lịch nên phố phường Hà Nội trở nên thông thoáng, yên tĩnh. Còn các điểm danh thắng, vui chơi vẫn đông khách thăm quan.


Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại phố phường và các điểm vui chơi tại Hà Nội:


Ngày thường phố Đội Cấn tầm chiều tối luôn ùn tắc giao thông nhưng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tuyến phố này thông thoáng, sạch sẽ.


Tuyến phố Trần Cung dịp này cũng vắng vẻ.


Nhiều tuyến phố tại phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), nơi gần trường Đại học Mỏ và Học viện Tài chính ngày thường rất đông sinh viên nhưng dịp này cũng vắng vẻ, yên tĩnh.


Trong khi đó các điểm danh thắng như quần thể Bảo tàng Hồ Chí Minh - chùa Một cột - Lăng Bác luôn đông du khách.



Nhiều người từ ngoại tỉnh về khu vực Lăng Bác - Bảo tàng Hồ Chí Minh thăm quan.



Trời nắng nóng, nhiều người ngồi ra cả hành lang Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Còn tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Ban quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc triển lãm Hà Nội xưa giới thiệu 60 bức ảnh sưu tầm về cuộc sống sinh hoạt của người dân phố cổ Hà Nội. Triển lãm thu hút khá đông người dân đang đi chơi khu vực bờ hồ có thể tìm hiểu về những nét văn hóa, phong tục truyền thống của người Hà Nội khu vực phố cổ.


Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: Cuộc triển lãm dịp nghỉ lễ này rất có ý nghĩa bởi những bức ảnh tư liệu xưa do người Pháp chụp lại giới thiệu khá sinh động cuộc sống người dân phố cổ Hà Nội.


Còn tại công viên nước Hồ Tây, do nắng nóng, từ ngày 28/4, lượng khách đổ về đây khá đông.


Theo bà Nghiêm Hồng Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công viên Hồ Tây, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như xiếc thú, ảo thuật, ca nhạc…


Trong ngày 30/4, Công viên nước Hồ Tây đã đón hơn 13.000 lượt khách và dự kiến ngày 1/5 sẽ đón hơn 20.000 lượt.


Chùm ảnh: Xuân Cường