12:15 10/12/2018

Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 10/12, thành phố Hà Nội đã tổ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 219.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019, kinh tế - chính trị thế giới và khu vực được dự đoán tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - chính trị của Thủ đô. Đây cũng là năm thứ 2 thành phố thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát nội dung kế hoạch hành động, tổng kết lại những mặt đã làm được và khắc phục khó khăn, hạn chế, nỗ lực hơn nữa hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cho Thủ đô.

Thành phố cũng quan tâm phát triển văn hóa xã hội, tiếp tục triển khai hai Bộ quy tắc ứng xử, sao cho những quy tắc này thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thành phố. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững.      

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, năm 2019 là năm nước rút của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm, trọng tâm tập trung vào công tác thu ngân sách để đạt mức cao nhất và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Các cấp, các ngành chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2019 an toàn.

Năm 2019, Hà Nội đặt ra 24 chỉ tiêu, bao gồm 1 chỉ tiêu về thu, chi ngân sách, 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp; theo đó phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 8,7% trở lên (cách tính mới là 7,5%). Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được thành phố đề ra như: Tiếp tục thực hiện chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế; triển khai xây dựng quy hoạch thành phố giai đoạn 2020-2030; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thành phố thông minh; tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các giải pháp hướng tới hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ...

Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Theo UBND thành phố Hà Nội, năm 2018, tất cả 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia thêm 90 trường. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 55,5%; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 30 xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,5%. Đặc biệt, năm 2018, GRDP tăng 8,56% (cách tích mới là 7,37%); thu hút đầu tư nước ngoài của Thủ đô đứng đầu cả nước.

Với kết quả thực hiện đã đạt được trong 3 năm 2016-2018, dự kiến 17 chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Hà Nội sẽ đạt kế hoạch đề ra; trong đó 3 chỉ tiêu đạt sớm 2 năm (gồm số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo), 12 chỉ tiêu tiếp tục được thực hiện và dự kiến hoàn thành kế hoạch, 2 chỉ tiêu là tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng cần tập trung để thực hiện hoàn thành.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thành phố Hà Nội chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn một số tồn tại, hạn chế: Hiện tượng ùn ứ giao thông, úng ngập khi mưa to; trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa vững chắc; một số công trình vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng; tiến độ xây dựng công trình trọng điểm còn chậm; nhiều trường học trong khu vực nội thành có số lớp/trường, số học sinh/lớp vượt tiêu chuẩn quy định; tuyển sinh dạy nghề còn khó khăn; xếp hạng chỉ số PAPI còn thấp (đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố); an ninh trật tự tại một số khu chung cư và khu vực nông thôn, tội phạm về ma túy... còn tiềm ẩn phức tạp.

Dịp này, 20 đơn vị của Hà Nội được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 64 tập thể được nhận Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Văn Cảnh - Mai Linh (TTXVN)