Sau hai mùa tổ chức thành công, giải đấu đã trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong hệ thống World Nineball Tour.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Công ty Vietcontent và Matchroom chính thức công bố mùa thứ 3 của Giải vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Pool Championship), sẽ diễn ra từ ngày 7-12/10/2025, tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội.
Sau hai mùa tổ chức thành công, giải đấu đã trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong hệ thống World Nineball Tour.
Với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu có quy mô và đẳng cấp hàng đầu trong hệ thống World Nineball Tour. Giải đấu năm nay sẽ quy tụ 256 cơ thủ tham dự, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top bảng xếp hạng World Nineball Tour - những tên tuổi lớn nhất của làng billiards thế giới hiện nay.
Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn trình diễn của đương kim vô địch Johann Chua, nhà vô địch World Pool Championship Carlo Biado, cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác như Fedor Gorst - người sở hữu Grand Slam của làng billiard 9 bóng thế giới, những tên tuổi khác như Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay tài năng trẻ nổi bật Albert AJ Manas…
Trong tổng số 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 68 đại diện, với 40 tay cơ đã vượt qua vòng loại để giành quyền tranh tài. Dẫn đầu đoàn quân Việt Nam là Dương Quốc Hoàng - cơ thủ đang sở hữu phong độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi thi đấu trên sân nhà.
"Trở lại giải Hanoi Open luôn mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là một giải đấu - đây là nơi giấc mơ lớn được chứng kiến bộ môn billiards đẳng cấp thế giới lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu định hình". Lời chia sẻ của Dương Quốc Hoàng - niềm hy vọng lớn nhất của billiards Việt Nam tại giải đấu năm nay - phản ánh ý nghĩa to lớn của Hanoi Open Pool Championship đối với sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam.
Bên cạnh Quốc Hoàng, làng billiards Việt Nam còn đặt niềm tin vào nhiều tên tuổi triển vọng khác như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An và Lường Đức Thiện... Các cơ thủ này đều được đánh giá có tiềm năng đạt thành tích cao tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi họ được thi đấu trong không khí cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà.
Sự góp mặt của 68 đại diện Việt Nam tại một giải đấu đẳng cấp thế giới không chỉ thể hiện bước tiến của billiards nước nhà mà còn là cơ hội quý giá để các cơ thủ Việt Nam học hỏi, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
Cũng trong ngày 6/10, trong Lễ Phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ của Sở Văn hoá thể thao Thành phố Hà Nội khởi xướng, Ban tổ chức Giải Hanoi Open Pool Championship đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa này của Sở.
Bà Trần Thuỳ Chi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), đơn vị đồng tổ chức Giải, chia sẻ: “Hanoi Open Pool Championship không chỉ là một giải đấu thể thao đẳng cấp quốc tế, mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chúng tôi luôn mong muốn thông qua giải đấu này, thể thao không chỉ là nơi để các cơ thủ thi đấu, khán giả thưởng thức, mà còn là cầu nối lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với chúng tôi, Hanoi Open Pool Championship không chỉ là nơi quy tụ những tay cơ xuất sắc nhất thế giới, mà còn là nơi kết nối con người, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng, để thể thao vì sống tốt đẹp hơn".
Còn CEO Matchroom Multi Sport Emily Frazer chia sẻ cảm xúc về sự trở lại Hà Nội lần thứ 3 của mình: “Tôi rất háo hức muốn quay lại với sự kiện yêu thích của mình trong năm. Tôi biết mình không nên có chút “thiên vị” như vậy, nhưng sự thật là thế. Hanoi Open có vị trí rất đặc biệt trong tim tôi. Đây đã là năm tổ chức thứ ba, và khi nhìn lại hai năm vừa qua, có thể thấy đây là sự kiện mang lại rất nhiều căng thẳng và kịch tính. Trong năm đầu tiên, Jayson Shaw đã lên ngôi vô địch trong một trận đấu kịch tính kéo lên ván hill-hill. Năm thứ hai là cuộc đối đầu giữa Johann Chua và Ko Pin Yi, mang lại không khí tuyệt vời cho khán giả. Qua 2 năm, sự kiện này đã có bước phát triển tuyệt vời. Sự kiện này luôn được các cơ thủ mong chờ, và tạo tiền đề phát triển cho những sự kiện khác tại Đông Nam Á. Có rất nhiều điều góp phần tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời cho Hanoi Open Pool. Đầu tiên là sự đam mê của khán giả, và họ gần như còn đam mê môn thể thao này hơn cả tôi. Tiếp theo là màn trình diễn của các cơ thủ. Tới đây, họ như bước ra khỏi vùng an toàn của mình, như điều kiện khí hậu khác biệt, rồi thi đấu trước hàng nghìn khán giả. Rồi còn cả Ban tổ chức của sự kiện nữa. Đây là sự kiện tầm cỡ quốc tế nên dĩ nhiên tồn tại rất nhiều thách thức. Điều mang lại sự đặc biệt là tới đây, chúng tôi có thể phối hợp với Vietcontent để tạo nên một sự kiện tuyệt vời. Tất cả đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị hàng tháng trời. Chúng tôi mong rằng cứ mỗi năm, sự kiện này lại càng phát triển hơn nữa".
Song song với giải đấu chính, Hanoi Junior Open - giải đấu dành cho các tài năng trẻ - cũng sẽ được tổ chức như một sự kiện đồng hành. Đây là sân chơi lý tưởng cho 64 cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, giúp họ có cơ hội trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước lên sân khấu lớn.
Với tổng giải thưởng 10.000 USD, Hanoi Junior Open không chỉ là nơi phát hiện những tài năng trẻ mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững cho bộ môn billiards, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.
“Hanoi Open Pool đã tạo cảm hứng cho các cơ thủ trẻ có cảm hứng để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Sự kiện Junior là bệ phóng cho cơ thủ tài năng như Albert James Manas. Chính vì vậy, sự kiện Junior có thể trở thành bàn đạp cho nhiều cơ thủ trẻ của Đông Nam Á. Hanoi Open Championship có thể ươm mầm cho nhiều cơ thủ trẻ tiến lên chuyên nghiệp, để có được một sự nghiệp tuyệt vời”, bà Emily nói.
Sau hai mùa tổ chức, Hanoi Open Pool Championship đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử billiards Việt Nam. Giải đấu đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bộ môn này tại Việt Nam, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của nhiều giải đấu quốc tế khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Giải Hanoi Open Pool Championship không chỉ dành cho cá nhân, mà còn là một cột mốc cho pool Việt Nam. Sau sự kiện này, hàng loạt hoạt động, sân chơi và giải đấu đã được tổ chức, tạo đà phát triển mạnh mẽ và môi trường cho các cơ thủ trong nước phát triển.
Mùa đầu tiên của Hanoi Open Pool Championship đã được miêu tả như một "cú Big Bang" của billiard 9 bóng Việt Nam - lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến trực tiếp màn trình diễn của các cơ thủ hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là lần đầu tiên thế giới được thấy sự cuồng nhiệt của người Việt đối với môn thể thao trí tuệ này.
Trang tin billiards uy tín kozoom.com đã nhận định: "Hanoi Open Pool Championship là cuộc cách mạng của pool Việt Nam".
Điểm đáng ghi nhận là Hanoi Open Pool Championship đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu đơn lẻ để trở thành tiền đề cho cả một hệ sinh thái phát triển billiards chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thành công của giải đấu đã tạo hiệu ứng domino, thúc đẩy hàng loạt sáng kiến và sự kiện billiards quốc tế khác được tổ chức tại Việt Nam, từng bước đưa đất nước trở thành một trung tâm mới của bộ môn này trong khu vực.
Đồng thời, góc nhìn xã hội về bộ môn billiards cũng đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Từ một hoạt động giải trí đơn thuần, billiards ngày càng được công nhận là môn thể thao trí tuệ đòi hỏi sự rèn luyện bài bản và định hướng phát triển chuyên nghiệp. Điều này mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho nhiều tài năng trẻ, đồng thời tạo động lực cho các đơn vị kinh doanh và đào tạo billiards nâng cao chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh giá trị thể thao, Hanoi Open Pool Championship cũng góp một phần trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ra thế giới. Số liệu ghi nhận cho thấy đã có hơn 3 tỷ lượt tiếp cận truyền thông về Hà Nội thông qua giải đấu này trong năm 2024.
Các trận đấu được trực tiếp trên các nền tảng như Youtube qua kênh Web Thể Thao, Vietnam Billiards Promotion đều thu hút trung bình hơn 10.000 người xem trực tiếp mỗi trận. Đặc biệt, trận chung kết giữa Ko Pin Yi và Johann Chua năm 2024 đã lập kỷ lục với 140.000 người xem đồng thời - một con số ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này.
Sự hiện diện của các giải đấu quốc tế như Hanoi Open Pool Championship tại Việt Nam đã mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho các cơ thủ trẻ trong nước. Họ không chỉ có cơ hội tiếp xúc với những tên tuổi hàng đầu thế giới mà còn nhìn thấy một con đường sự nghiệp rõ ràng hơn, từ đó tăng thêm sự tự tin và niềm tin vào tương lai.
Dương Quốc Hoàng chia sẻ: "Sự hiện diện của các giải đấu quốc tế tại Việt Nam đã giúp các cơ thủ trẻ nhìn thấy con đường sự nghiệp rõ ràng hơn, tự tin hơn và tin tưởng vào tương lai của mình".
Hanoi Open Pool Championship 2025 không chỉ là một giải đấu billiards đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của thể thao Việt Nam, khẳng định khả năng tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Với quy mô và đẳng cấp ngày càng được nâng cao, Hanoi Open Pool Championship đang dần trở thành một thương hiệu thể thao uy tín không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của billiards Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ billiards thế giới.