09:14 28/09/2019

Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2019

Ngày 28/9, sau 9 ngày thi đấu quyết liệt, Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2019 đã chính thức khép lại. Với 11 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thứ Nhất toàn đoàn thuộc, khẳng định là trung tâm đào tạo, huấn luyện bộ môn Pencak Silat đứng đầu cả nước.

Giải vô địch Pencak Silat do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 20 đến 28/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên thi đấu xuất sắc. 

Tham dự giải đấu năm nay có 300 vận động viên nam, nữ đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Bộ Công an, Quân đội...   

Các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung là Seni (quyền biểu diễn) và Tanding (đấu đối kháng). Ở nội dung Seni các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung gồm Tunggal (bài quyền biểu diễn 1 người), Ganda (bài quyền biểu diễn đối kháng) và Regu (bài quyền biểu diễn 3 người).

Ở nội dung Tanding, các vận động viên thi đấu ở 19 hạng cân khác nhau. Các vận động viên nam thi đấu ở 12 hạng cân từ 45 - 49kg cho đến trên 95kg; các vận động viên nữ tranh tài ở 8 hạng cân từ 45 - 49kg đến trên 75kg.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng. 

Kết thúc giải, đội tuyển Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn; vị trí thứ hai thuộc về đội tuyển Thanh Hóa với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Đội tuyển chủ nhà Hải Dương đứng thứ Ba với 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Ban tổ chức cũng trao các bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu xuất sắc ở các nội dung Seni và Tanding.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)