06:17 20/06/2021

Hà Nội nắng gắt đỉnh điểm, đường phố vắng ngắt

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ mặt đường có thời điểm ghi nhận lên hơn 50 độ C, khiến phố phường vắng bóng người qua lại.

Chú thích ảnh
12 giờ trưa ngày 20/6, cảnh tượng vắng tanh như "mùng 1 Tết" diễn ra trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội như Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, đường Láng, xung quanh Nhà thờ Lớn...
Chú thích ảnh
Khu vực trước của Nhà hát Lớn vắng tanh.
Chú thích ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, do ảnh hưởng của nắng nóng cộng thêm tác động của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài đường ở Thủ đô Hà Nội trong ngày 20/6 có thời điểm đã lên tới mức 50 độ C.
Chú thích ảnh
Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội hạn chế ra đường vào thời gian đỉnh điểm khiến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng bóng người. 
Chú thích ảnh
Phố đi bộ Hồ Gươm vốn là nơi nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng những ngày nắng nóng nơi đây không một bóng người.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên đường thời điểm trưa chủ yếu là xe công cộng.
Chú thích ảnh
Người dân ra ngoài đường rất khó chịu trước cái nóng hầm hập từ mặt đường hất lên
Chú thích ảnh
Cầu Chương Dương cũng thưa vắng người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Đường phố vắng hơn cả ngày Tết, người dân trốn tránh cái nắng nên ở trong nhà, không dám ra ngoài đường.
Chú thích ảnh
Chỉ số cảnh báo tia UV tăng cao tại Hà Nội gây hại cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
Lê Phú/ Báo Tin tức