06:09 13/06/2017

Hà Nội mưa lớn, ngập và ùn tắc tại nhiều tuyến đường

Cơn mưa lớn lúc 7 giờ 30 sáng 13/6 đã khiến khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu và gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Mưa to như trút nước đúng vào đầu giờ sáng nên nhiều người đã phải trì hoãn việc đi làm và đưa trẻ nhỏ đi học. Tuy vậy, một số tuyến đường vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ do bị ngập, gây cản trở sự di chuyển của các phương tiện giao thông.

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, ông Vũ Quảng Sương, Phó Tổng Công ty thoát nước Hà Nội cho biết: Công ty đang tổng hợp số liệu và sẽ báo cáo sớm về tình hình ngập lụt. Tuy nhiên, trận mưa đầu giờ sáng có cường độ lớn nên đã gây ngập nhiều tuyến phố.

Trước đó, theo khuyến cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 - 0,4 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ) như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Vương Thừa Vũ, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Văn Thái…

Còn theo dự báo công tác chống ngập của Công ty thoát nước Hà Nội năm 2017, với các trận mưa có lượng mưa từ 50-100mm/2h, trên đường phố khu vực nội thành tồn tại 18 điểm úng ngập cục bộ, trong đó 13 điểm ngập cũ trong nội thành và 5 điểm tại quận Hà Đông, Long Biên.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại một số tuyến đường.

Mưa to, gây ngập trên tuyến phố Minh Khai

Ở một số đoạn đường, người dân phải dắt xe trên vỉa hè

Nước mưa ngấp nghé cửa nhà của nhiều hộ dân

Trên tuyến phố Lạc Trung, cơn mưa to cũng gây ngập sâu

Ùn tắc cục bộ tại phố Xã Đàn

Vì tắc đường, nhiều chủ phương tiện đã chọn cách đi trên vỉa hè.

Phố Tông Đản cũng "mênh mông" nước mưa

Công nhân thoát nước đô thị Hà Nội đang thu gom nước tại ngã tư Lý Thường Kiệt- Phan Bội Châu.



Người dân vất vả di chuyển trên phố Lạc Trung
Lê Phú - Xuân Cường/Báo Tin Tức