01:14 31/01/2011

Hà Nội: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 31/1, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2011).

Sáng 31/1, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2011).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Lễ mít tinh. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự. Cùng dự có các đồng chí nguyên Tổng bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, nguyên Bí thư TƯ Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng.

Về phía thành phố Hà Nội tới dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Uỷ viên BCT, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐ ND TP; Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; Đào Văn Bình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hơn 1000 văn nghệ sĩ trí thức, thanh niên, lực lượng vũ trang, đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.


Ôn lại truyền thống 81 năm vẻ vang và tự hào của Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định: Những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong 81 năm qua trước hết nhờ cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại; sự hy sinh chiến đấu, lao động quên mình của toàn dân dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Tuy con đường Cách mạng có lúc thăng trầm, song Đảng luôn giữ vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh Lễ mít tinh. Ảnh:Thống Nhất - TTXVN


Những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Thực tiễn cách mạng cũng chứng minh ở mỗi giai đoạn cách mạng, để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.


Đồng chí cũng đã nêu bật những thành tựu mà Thủ đô đã đạt được trong năm 2010, đó là kinh tế đạt mức tăng trưởng 11%, gấp hơn 1,6 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm, thu ngân sách trên 100 ngàn tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm trước, huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 175 ngàn tỷ đồng, tăng 18,5%.


Công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị, phát triển hạ tầng... có nhiều chuyển biến; tình hình an ninh chính trị ổn định, an ninh quốc phòng... được củng cố vững chắc, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thành phố cùng cả nước đã tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, khơi dậy và phát huy lòng tự hào dân tộc, truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến và để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bước vào năm mới 2011, năm đầu tiên tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kế hoạch 5 năm 2011-2015, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị kêu gọi Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể các cấp cùng toàn thể đồng bào và chiến sỹ Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Sau diễn văn của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, thay mặt đội ngũ trí thức khoa học Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô, giáo sư tiến sĩ Khoa học Nguyễn Xuân Hãn- Đại học quốc gia Hà Nội và đảng viên trẻ Nguyễn Minh Hoàn- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Đảng cộng sản quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lớp lớp đảng viên đi trước đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; vui mừng trước những thành tựu phát triển vượt bậc của đất nước và của Thủ đô trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyết Mai