02:10 19/02/2021

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 18 đến 20/2/2021, Thành phố Hà Nội tổ chức xét nghiệm đối với toàn bộ người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố đã trở về từ vùng có dịch.

Trong đó, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước đối với những người ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) rồi đến những người về từ các địa bàn khác của Hải Dương; tiếp đến là xét nghiệm cho tất cả người trờ về Thủ đô từ 11 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19. Thành phố phấn đấu xét nghiệm cho 100% người từ Hải Dương về xong trước ngày 21/2.  

Chú thích ảnh
 Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà văn hóa phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).
Chú thích ảnh
Những người dân trở về từ tỉnh Hải Dương là đối tượng được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước.
Chú thích ảnh
Tại khu vực phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 200 người trong danh sách đăng ký.
Chú thích ảnh
Trong đợt này, những người trở về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sẽ được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước.
Chú thích ảnh
 Người dân khai báo dịch tễ tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Nhà văn hoá phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).
Chú thích ảnh
 Phun thuốc khử trùng tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm là Nhà văn hoá phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
Chú thích ảnh
Người dân của 3 phường lân cận phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) được lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm Nhà văn hóa phường.
Huy Hùng (TTXVN)