TP Hà Nội dự kiến lắp đặt 284 màn hình để đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 10/7, thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Hà Nội và một số ban, bộ, ngành liên quan.
Hội nghị đã tập trung rà soát các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thiết kế logo, bộ nhận diện chính thức.
TP Hà Nội đã hoàn thiện thiết kế phông lễ đài, khán đài, hệ thống màn hình LED cỡ lớn, phương án y tế, vệ sinh, nhu yếu phẩm... Công tác lắp dựng dự kiến bắt đầu ngày 20/7 và hoàn thành trước 20/8, sẵn sàng cho sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và chương trình chính thức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Cùng với đó, thành phố sẽ lắp đặt 284 màn hình để phục vụ nhân dân theo dõi, tránh quá tải tại khu vực trung tâm, tạo không khí lễ hội lan tỏa rộng khắp. Cụ thể, lắp đặt 21 màn hình tại 11 điểm thuộc 3 tuyến diễu binh, diễu hành; 7 màn hình tại 6 điểm cửa ngõ Thủ đô. Chính quyền cơ sở bố trí 136 màn hình tại các điểm công cộng. Thành phố huy động 127 màn hình đang hoạt động do các doanh nghiệp quản lý.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề xuất một số nội dung quan trọng cần có sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, nhất là Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối việc thi công một số hạng mục; sớm có phương án bố trí tuyến đường diễu hành để thành phố làm công tác chuẩn bị.
TP Hà Nội cũng mong Bộ Ngoại giao sớm thông báo số lượng khách quốc tế để làm công tác chuẩn bị. "Tất cả sự chuẩn bị chu đáo này nhằm tạo nên một sự kiện an toàn, trang trọng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Thủ đô Hà Nội, các bộ, ngành, lực lượng Quân đội, Công an đã làm tốt công tác chuẩn và đạt kết quả tốt, bám sát đề án được Ban Bí thư phê duyệt.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.
Nhấn mạnh từ nay đến sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ còn hơn một tháng, các bộ, ngành, TP Hà Nội cần rà soát kỹ từng khâu, đặc biệt là việc tổ chức lễ diễu binh, diễu hành; cần rà soát toàn bộ kịch bản, lời thuyết minh, sử dụng ngôn ngữ chính luận trang trọng, chuẩn xác.
Lưu ý lễ kỷ niệm không chỉ là ngày hội của Hà Nội mà của 54 dân tộc anh em, là hình ảnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị nội dung chương trình văn hóa nghệ thuật tại sự kiện phải thực sự phong phú, gắn với những nét văn hóa đặc sắc của Thủ đô.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, ngay sau hội nghị, các đơn vị rà soát chuẩn bị để có cuộc họp chốt toàn bộ các nội dung lần cuối; tiến hành kiểm tra thực địa, bảo đảm sự kiện thành công, qua đó, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo xung lực mới cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.