06:19 02/06/2013

Hà Nội: Lại cháy ở HTX Động Lực

Ngày 2/6, khu vực kho hàng của HTX vận tải – công nghiệp Động Lực ở 38 Lãng Yên, Hai Bà Trưng Hà Nội – nơi đã được thần lửa "viếng thăm" vào ngày 1/6, lại tiếp tục xảy ra vụ hoả hoạn lớn.

Ngày 2/6, khu vực kho hàng của HTX vận tải – công nghiệp Động Lực ở 38 Lãng Yên, Hai Bà Trưng Hà Nội – nơi đã được thần lửa "viếng thăm" vào ngày 1/6, lại tiếp tục xảy ra vụ hoả hoạn lớn.


Cảnh sát PCCC tích cực dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Vietnam+


Vào khoảng 15h ngày 2/6, khi lực lượng chức năng có mặt tại khu vực kho hàng thuộc HTX vận tải - công nghiệp Động Lực để làm công tác giám định vụ hoả hoạn xảy ra hôm trước, ngày 1/6, đã phát hiện trong đống tro tàn một số vỏ bình gas.


Đến 17h cùng ngày, số bình gas này, do để trong đám tro tàn quá lâu nên đã tự nổ, gây ra một đám cháy lớn. Vụ hoả hoạn đã khiến khói đen bốc mù mịt che kín một khoảng khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thậm chí, nhiều người dân sinh sống ở khu vực lân cận như Trần Khát Chân, Bách Khoa, Bạch Đằng, Lạc Trung cũng thấy khói đen và mùi khét của khói.


Ngay khi xảy ra vụ hoả hoạn, xe cứu hoả cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế được đám cháy không để lửa lây lan sang các khu vực nhà dân ở chung quanh.


Theo quan sát của phóng viên, nhờ nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, 1giờ sau đó, vụ hoả hoạn đã cơ bản được khống chế.


Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 1/6, cũng tại HTX vận tải - công nghiệp Động Lực, ở 38 Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn thiêu rụi hai kho hàng có diện tích khoảng 300 m2 của HTX này. Lửa và khói đen bốc lên mù mịt bao trùm khu dân cư Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng đã khiến dân cư khu vực này hoảng hốt.


Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy gồm cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm, Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng… đã nhanh chóng tới hiện trường khống chế, không để lửa lan sang khu dân cư liền kề.


TTXVN/Tin Tức