10:22 04/10/2014

“Hà Nội – Ký ức tháng Mười”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Nội – Ký ức tháng Mười”

Ngày 4/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Nội – Ký ức tháng Mười”.


Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), phát huy truyền thống yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Với gần 100 hình ảnh tư liệu và hơn 30 hiện vật được lựa chọn từ kho cơ sở của Bảo tàng Hà Nội, phòng trưng bày thể hiện hai nội dung với tựa đề “Sống mãi với Thủ đô” và “Đoàn quân chiến thắng trở về” đưa người xem trở lại với những ký ức của những ngày Hà Nội vùng lên, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cho đến thời khắc hân hoan mừng Thủ đô được giải phóng. Mùa thu lịch sử năm 1954 luôn là tấm gương soi và là nguồn khích lệ với mọi tầng lớp nhân dân vượt gian nan, thử thách, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh – thanh lịch – hiện đại”.



Lãnh đạo Chính phủ, Hà Nội cắt băng khai mạc triển lãm: Hà Nội - Ký ức tháng Mười



Hình ảnh đặc trưng Hà Nội trong 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô. Đó là bom ba càng, súng cacbin tại từng ụ chiến đấu...


Hiện vật trưng bày tại triển lãm...

Hình ảnh tư liệu cho thấy quân Pháp đang lặng lẽ rút khỏi Hà Nội qua Phố Hàng Đào



Trong khi đoàn quân chiến thắng trở về được chào đón hân hoan.

Hình ảnh tư liệu vê lễ chào cờ vào của Ủy ban Quân chính chiều ngày 10/10/1954


Triển lãm chuyên đề “Hà Nội – Ký ức tháng Mười” diễn ra đến hết tháng 12/2014.


Chùm ảnh: Xuân Cường