12:13 24/12/2025

Hà Nội kiện toàn hơn 5.400 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sau một năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Hà Nội đã kiện toàn hơn 5.400 tổ với gần 19.500 thành viên, cung cấp hàng nghìn nguồn tin giá trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Ngày 24/12, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong thể chế hóa quan điểm của Đảng về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Chú thích ảnh
Công an Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Sau một năm triển khai, Hà Nội đã kiện toàn 5.422 tổ với 19.437 thành viên, cơ bản phủ kín các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Lực lượng nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy vai trò nòng cốt, gần dân, sát dân, trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an cấp xã.

Trong năm qua, lực lượng đã phát hiện, cung cấp 17.849 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 8.822 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an khám phá, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật. Cùng với đó, lực lượng phối hợp tổ chức hơn 532.000 lượt tuần tra, phát hiện 3.143 vụ vi phạm, tham gia giải quyết 1.886 vụ việc về phòng cháy, chữa cháy và 1.769 vụ việc cứu nạn, cứu hộ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục thống nhất nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, coi đây là lực lượng quần chúng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng. Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được xác định là giải pháp quan trọng để tạo động lực, giúp lực lượng yên tâm công tác, tận tụy cống hiến.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp các sở, ngành tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

“Mỗi thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ; kiên trì bám địa bàn, kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, để mỗi thôn, tổ dân phố thực sự là "pháo đài" vững chắc”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Dịp này, Công an thành phố Hà Nội cũng phát động phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc