11:14 20/11/2016

Hà Nội khống chế gia tăng tỷ số giới tính khi sinh

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (nam nhiều hơn nữ) ở mức báo động, từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội đầu tư 71,6 tỷ đồng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

UBND thành phố giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố gần 71,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2016-2020, khái toán hơn 41,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025 gần 30,36 tỷ đồng.

Hà Nội tập trung khống chế và giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN

Lộ trình thực hiện kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 31/12/2025, chia thành hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn I (từ năm 2016-2020), triển khai các hoạt động can thiệp về truyền thông chuyển đổi hành vi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trong và ngoài công lập về siêu âm sản khoa, xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 19/30 quận, huyện, thị xã có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất (có tỷ số giới tính khi sinh từ 115 trẻ trai/100 trẻ gái trở lên); 11/30 quận, huyện còn lại tập trung tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân, lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hoạt động truyền thông khác của đơn vị nhằm khống chế tăng tỷ số giới tính khi sinh. Giai đoạn II (từ năm 2021-2025), triển khai hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên toàn thành phố nhằm giảm mạnh tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh về mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái, tạo cơ sở đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức tự nhiên.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm nay, mặc dù số người sinh con thứ ba trên địa bàn toàn thành phố đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức 113,6 trẻ trai/100 trẻ gái. Các đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao trên 120/100 là: Sơn Tây 131,9 trẻ trai/100 trẻ gái; Ứng Hòa 130,1 trẻ trai/100 trẻ gái; Mê Linh 123,6 trẻ trai/100 trẻ gái; Ba Vì 121,9 trẻ trai/100 trẻ gái; Phú Xuyên 121,3 trẻ trai/100 trẻ gái; Thạch Thất 120,9 trẻ trai/100 trẻ gái; Sóc Sơn 120,3 trẻ trai/100 trẻ gái. Những số liệu này đã phản ánh thực trạng đáng báo động về chênh lệch giới tính khi sinh ở Thủ đô mà hậu quả nhãn tiền của nó ai cũng có thể hình dung ra, không chỉ ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của con em chúng ta mà còn gây ra những hệ lụy cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

Tuyết Mai (TTXVN)